Chính phủ Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez tiến hành cải tổ nội các, trong bối cảnh Mỹ điều chỉnh cáo buộc pháp lý nhằm vào ông Maduro và phát tín hiệu hợp tác có điều kiện với Caracas.
Ngày 24/3, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết quốc gia Nam Mỹ này đang trên đà phục hồi sản xuất, bất chấp các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ.
Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter, ông Maduro cho biết Venezuela đang từng bước thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp để nền kinh tế không phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực dầu khí như trước đây.
Một số nhà phân tích lo ngại rằng chính phủ đang "đốt cháy" dự trữ ngoại hối, nhưng trên thực tế, dự trữ đồng USD tăng lên nhờ sự gia tăng nguồn thu từ dầu mỏ của Venezuela do giá dầu thô tăng.
Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết nước này đang lấy lại đà tăng trưởng kinh tế sau nhiều năm bị bao vây và phong tỏa.
Tổng thống Venezuela Maduro thừa nhận tình hình kinh tế của Venezuela đang hết sức khó khăn do các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ khiến cho các hoạt động kinh tế trong nước bị hạn chế.
Venezuela khẳng định sẽ liên minh với các cường quốc mới nổi nhằm tạo ra những thị trường và cơ chế trao đổi nằm ngoài tầm kiểm soát của chính quyền Mỹ.
Lần đầu tiên trong 3 năm qua, Ngân hàng trung ương Venezuela công bố số liệu về mức lạm phát ở quốc gia Nam Mỹ này, theo đó lạm phát của nước này thấp hơn 10 lần so với mức ước tính của IMF,
WB dự báo GDP của Venezuela sẽ tăng trưởng -25% trong năm nay sau và giảm 60% kể từ năm 2013, đồng thời cho biết nước này đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất lịch sử hiện đại của khu vực.
Bộ trưởng Dầu mỏ Venezueal Manuel Quevedo khẳng định vụ nổ tại nhà máy dầu là “hành động khủng bố” của phe đối lập trong loạt hành động tấn công tăng cường nhằm vào Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA.
Phó Tổng thống Venezuela Ricardo Menendez cho biết nước này đã thiệt hại trực tiếp khoảng 38 tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa, dịch vụ và khai thác dầu mỏ trong 3 năm qua.
Thứ trưởng Tài chính Nga Sergei Storchak cho hay Moskva đã đề nghị với Venezuela một kế hoạch nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro đã thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là lĩnh vực năng lượng.
Chủ tịch Tổng liên đoàn các ngành công nghiệp Venezuela (Coindustria) Juan Pablo Olalquiaga cho biết ít nhất 700 doanh nghiệp nước này đã phải đóng cửa do siêu lạm phát.
Ngày 8/11, Tổng chưởng lý Venezuela, Tareck William Saab cho biết nhà chức trách nước này vừa khóa hơn 3.000 tài khoản ngân hàng của các cá nhân do nghi ngờ bán ngoại tệ với tỷ giá ngoài chợ đen.
Ngày 6/11, Bộ Ngoại giao Venezuela đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ quyết định của Liên minh châu Âu (EU) gia hạn 1 năm các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia Nam Mỹ này.
Ngân hàng Trung ương Venezuela đang tiến hành các thủ tục để chuyển một lượng lớn vàng miếng trị giá khoảng 550 triệu USD đang được gửi tại Ngân hàng Anh về nước.
Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro tuyên bố từ sau cuộc khủng hoảng chính trị, đất nước của ông đã phát triển mạnh mẽ hơn và bắt đầu hướng đi phát triển kinh tế bền vững.
EU đã thông qua gói viện trợ nhân đạo 35 triệu euro (41 triệu USD) dành cho các chương trình cung cấp dinh dưỡng, nước, y tế và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương nhất tại Venezuela.