Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động theo hình thức hợp tác công-tư, do Giáo sư Klaus Schwab thành lập năm 1971, có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ.
Chủ tịch WEF nhấn mạnh thời đại thông minh không chỉ là một khái niệm trừu tượng, đó là một thực tế mà những người trẻ tuổi của Việt Nam sẽ sống, lao động và học tập trong đó.
Thủ tướng đánh giá cao tầm nhìn của Giáo sư Schwab và vai trò quan trọng của Diễn đàn WEF (mùa Đông và mùa Hè) trong thúc đẩy đối thoại và hợp tác toàn cầu, đặc biệt là hợp tác công-tư.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu đặc biệt tại Phiên khai mạc toàn thể WEF Đại Liên cùng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 15 của Diễn đàn Kinh tế thế giới tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 24-27/6.
Giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập đồng thời là Chủ tịch Điều hành WEF, cho rằng thế giới cần phải “xây dựng lại sự tin tưởng” và sự tin tưởng này phải được thể hiện trong hành động thực chất.
Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch WEF Klaus Schwab, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo,Tổng thống Ukraine Volodymyr Oleksandrovych Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo.
Chiều 16/1 (giờ địa phương), tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Giáo sư Klaus Schwab, Người Sáng lập kiêm Chủ tịch WEF và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác với WEF.
Thủ tướng Chính phủ bày tỏ mong muốn WEF phối hợp cùng Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều hoạt động hội tụ các nhà chính sách kinh tế hàng đầu thế giới để cùng thảo luận những vấn đề quan tâm chung.
Trong chuyến tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Jakarta, Indonesia, chiều 5/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp một số lãnh đạo, quan chức.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị WEF tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, giúp Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số.
Chiều 26/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab và chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Việt Nam-WEF giai đoạn 2023-2026.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ thăm chính thức nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và dự Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của WEF từ ngày 25 đến ngày 28/6.
Theo Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ Việt Nam luôn đánh giá cao tầm quan trọng của WEF đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua.
Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WEF là diễn đàn kinh tế hàng đầu; mong muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Việt Nam với WEF và các tập đoàn thành viên của WEF.
Đối thoại là sự kiện quan trọng để Thủ tướng trao đổi trực tiếp với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ thực hiện kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
Đối thoại giữa Việt Nam và WEF về tăng cường quan hệ đối tác công tư có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các nước, trong đó có Việt Nam chuyển sang giai đoạn thích ứng an an toàn với dịch bệnh.
Đối thoại chiến lược quốc gia giữa Việt Nam và WEF có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh các nước, trong đó có Việt Nam, chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, đẩy mạnh khôi phục kinh tế.
Nhà sáng lập WEF Klaus Schwab đã đọc diễn văn khai mạc bằng thông điệp video, khẳng định 2021 sẽ là một năm thế giới thoát khỏi đại dịch một cách "linh hoạt hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn."