Ngoại trưởng Armenia nêu rõ nước này sẵn sàng hợp tác với NATO và tham gia các chiến dịch gìn giữ hòa bình ở Afghanistan, tăng cường hiện diện ở Kosovo, nhưng không có kế hoạch gia nhập NATO.
Serbia và Kosovo cần kiềm chế những phát ngôn mang tính kích động và phản tác dụng, cũng như giúp tạo ra điều kiện cần thiết cho an ninh lâu dài tại Kosovo và trên toàn khu vực.
Nhà lãnh đạo Kosovo, ông Albin Kurti, đã xác nhận tham gia các cuộc đàm phán tại Brussels vào ngày 22/6 tới và cho biết ông sẽ kiên quyết làm giảm leo thang căng thẳng.
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương cam kết đảm bảo an ninh tại Kosovo trong bối cảnh căng thẳng bùng lên với áp lực gia tăng đối với Serbia về việc bắt giữ 3 cảnh sát tại Kosovo.
Trên mạng xã hội, Tổng thống Serbia cho biết: "Tôi đã nói chuyện với đại diện của Quinta và EU. Tôi yêu cầu họ làm mọi thứ trong khả năng của mình và không để gây ra một cuộc chiến mới ở Balkan."
Kosovo đã bị Mỹ trục xuất khỏi cuộc tập trận Defender 2023 diễn ra từ tháng 4-6, do liên quan căng thẳng chính trị mới giữa chính quyền Kosovo với người sắc tộc Serbia.
Người phát ngôn NATO Oana Lungescu nói: "Chúng tôi hối thúc các thiết chế ở Kosovo ngay lập tức hạ nhiệt căng thẳng; kêu gọi tất cả các bên giải quyết tình hình bằng đối thoại."
Ủy ban Giám sát chung sẽ do đại diện đặc biệt của Liên minh châu Âu phụ trách đối thoại Belgrade-Pristina và các vấn đề khu vực Tây Balkan, ông Miroslav Lajčák, chỉ đạo.
Phát biểu tại phiên họp đặc biệt của Quốc hội, Tổng thống Serbia nhấn mạnh: "Tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) là mối quan tâm sống còn đối với chúng ta.”
Căng thẳng giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo đã gia tăng sau khi Pristina ban hành luật yêu cầu người Serbia thiểu số tại Kosovo thay biển số xe cũ bằng biển số mới do Kosovo cấp.
Đại tá Christopher Samulki, Phó Tư lệnh khu vực phía Đông của KFOR, khẳng định quyết định điều động các binh sỹ dự bị đến Kosovo huấn luyện là một phần của kế hoạch thông thường.
Từ 1-21/11, tại căn cứ không quân Wright-Patterson gần Dayton, Ohio của Mỹ, các cuộc đàm phán diễn ra căng thẳng nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh ở Bosnia-Herzegovina vốn đã tàn phá 3 nước thuộc Tư cũ.
Trong một phút bốc đồng, người đàn ông 33 tuổi ở Kosovo há miệng nuốt trọn chiếc điện thoại Nokia 3310, mẫu điện thoại cổ điển của đầu những năm 2000 với trò chơi “Rắn săn mồi” huyền thoại.
Tại cuộc họp diễn ra ở thủ đô Brussels (Bỉ), Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đổ lỗi cho người đứng đầu chính quyền Kosovo Albin Kurti vì đã từ chối các đề xuất của EU.
Đại sứ Đặng Đình Quý hoan nghênh vai trò của Phái bộ Hành chính lâm thời của Liên hợp quốc tại Kosovo (UNMIK), đặc biệt trong việc hỗ trợ cộng đồng địa phương ứng phó với đại dịch COVID-19.
Đại diện cấp cao của EU Josep Borrell đã kêu gọi hai bên chứng tỏ "dũng khí chính trị" để tìm ra một giải pháp cho tranh chấp chủ quyền giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo.
Cuộc đối thoại giữa Serbia và vùng lãnh thổ Kosovo được lên kế hoạch tổ chức tại Nhà Trắng đã sụp đổ sau khi người đứng đầu chính quyền Kosovo hủy chuyến đi đến Mỹ.