Kyrgyzstan một lần nữa gửi công hàm đòi Belarus trao trả cựu Tổng thống Bakiyev để thi hành án của Tòa án Bishkek hồi 2/2012.
Ngày 18/3, Kyrgyzstan nối lại phiên tòa xét xử cựu Tổng thống nước này Kurmanbek Bakiyev, cùng các thành viên trong gia đình ông.
Ngày 3/7, nhà lãnh đạo lâm thời Kyrgyzstan, bà Roza Otunbayeva đã nhậm chức Tổng thống tạm quyền với nhiệm kỳ đến cuối năm 2011.
Ngoại trưởng các nước thành viên EU đang thảo luận về khả năng triển khai lực lượng cảnh sát quốc tế tại miền Nam Kyrgyzstan.
Chính phủ Anh đã cấp giấy tạm trú cho Maxim Bakiyev, con trai của Tổng thống vừa bị lật đổ ở Kyrgyzstan, Kurmanbek Bakiyev.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã áp đặt lệnh giới nghiêm 24/24 giờ tại thành phố Osh, miền Nam nước này và hai huyện phụ cận.
Kyrgyzstan đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thành phố Osh và điều động cả xe bọc thép nhằm trấn áp các nhóm thanh niên quá khích.
Cựu Tổng thống Kyrgyzstan khẳng định muốn về nước và tổ chức trưng cầu ý dân để giúp đất nước thoát khỏi tình hình khó khăn.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, không thấy có dấu hiệu hay thông tin rằng ông Bakiyev đang nương náu ở nước này.
Chính quyền Kyrgyzstan đã đề nghị Interpol hỗ trợ bắt giữ cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev, hiện đang sống lưu vong tại Belarus.
Chính quyền lâm thời Kyrgyzstan đã giành lại trụ sở chính quyền Osh, vốn bị những người ủng hộ ông Bakiyev chiếm giữ một ngày trước.
Nguy cơ bạo động mới khi người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Bakiyev chiếm thêm hai trụ sở chính quyền thành phố và một sân bay.
Kyrgyzstan đã chính thức yêu cầu Belarus dẫn độ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev về quốc gia Trung Á này để xét xử.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan đã lệnh cho công tố viên tìm cách dẫn độ Tổng thống bị lật đổ của nước này, ông Bakiyev, trở về nước.
Viện Công tố Kyrgyzstan chính thức đưa danh sách các đối tượng bị truy tố liên quan đến các sự kiện xảy ra tại Bishkek đầu tháng 4.
Chính phủ lâm thời Kyrgyzstan buộc tội cựu Tổng thống Kurmanbek Bakiyev "giết người hàng loạt" và sẽ yêu cầu dẫn độ ông này về nước.
Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Minsk, Belarus, Tổng thống bị lật đổ Kyrgyzstan, Bakiyev không thừa nhận việc ông từ chức.
Ngày 17/4, những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Kurmanbek Bakiyev, đã chiếm trụ sở Đài truyền hình địa phương tại Jalal-Abad.
Tình hình tại Kyrgyzstan vẫn tiếp tục căng thẳng, mặc dù Tổng thống bị lật đổ Bakiyev đã từ chức và rời khỏi nước Trung Á này.
Theo hãng tin Interfax, ông Bakiyev tới Belarus chỉ 2 ngày sau khi đến Kazakhstan gặp gỡ các bên hòa giải gồm Nga, Kazakhstan và Mỹ.