Tháng Ba, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 4 phiên đấu giá cổ phần của doanh nghiệp và bán được 99,7% số cổ phần chào bán, tương ứng hơn 84,9 triệu cổ phần, tổng giá trị đạt 1.314 tỷ đồng.
Tháng Ba, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 11 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ và huy động được tổng cộng 11.028 tỷ đồng, tăng 10% so với tháng Hai.
Ngày 30/3, Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty mẹ đã tổ chức chào bán hơn 75,9 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng, tương đương 34,51% vốn điều lệ, giá khởi điểm 12.800 đồng/cổ phần.
Ngày 17/4, Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam sẽ chào bán hơn 42,2 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng, tương đương 47,84% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 140.900 đồng/cổ phần, tại HNX.
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda cho biết, tại một khảo sát gần đây nhất, những thành phố trên thế giới được sinh viên Nhật Bản ưa thích nhất khi đi du lịch ra nước ngoài là Hà Nội và Đà Nẵng.
Các hiệp định thương mại tự do được ví như “đường cao tốc” đưa hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường rộng lớn, giúp gia tăng xuất khẩu, đẩy mạnh tăng trưởng GDP.
Ngày 29/3, Tổng công ty Điện lực Miền Bắc sẽ bán đấu giá toàn bộ phần vốn góp 4,4% vốn điều lệ tại Thủy điện Nậm Chiến, giá khởi điểm 14.850 đồng/cổ phần, trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Việc áp dụng các tiêu chuẩn để cải thiện môi trường làm việc và nâng cao sự hài lòng của người lao động là rất quan trọng đối với doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hạn chế vốn, công nghệ...
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng Hai ước đạt 350.400 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng Một và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2017.
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước trong tháng Hai ước đạt 12.582 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương 2.489 tỷ đồng, vốn địa phương 10.093 tỷ đồng.
Trong tháng Hai, cả nước có 7.864 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 99.100 tỷ đồng, giảm 27,4% về số doanh nghiệp và tăng 0,8% về số vốn đăng ký so với tháng Một.
So với cùng kỳ năm trước, ngành chế biến, chế tạo vẫn tăng 10,7%, sản xuất và phân phối điện tăng 3% cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 1%, riêng khai khoáng giảm 1,8%.
Đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, nếu như trước đây Thái Lan và Indonesia đứng ở vị trí dẫn đầu thì nay Việt Nam đã vượt qua hai quốc gia này để trở thành điểm hấp dẫn đầu tư lớn nhất.
"Phần quan trọng của công tác cổ phần hóa, không chỉ là đúng tiến độ, mà phần trọng yếu là việc nội bộ doanh nghiệp đã phải trải qua một thời kỳ chuyển đổi rất là quyết liệt."
Tháng Một, chỉ số thị trường cơ sở tăng nên giá các hợp đồng tương lai đều tăng. Hoạt động giao dịch vẫn tập trung chủ yếu ở các nhà đầu tư cá nhân trong nước, đạt 97,34%.
Do tác động từ thị trường thế giới, chứng khoán Việt Nam đã trải qua hai ngày “đen tối” với đà lao dốc của VN-Index tổng cộng 93,44 điểm, chốt phiên ngày 6/2 tại mốc 1.011,6 điểm.