Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ngày 19/8, Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2013).
Ngày 19/8, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2013) - người chiến sỹ cách mạng kiên cường, một người lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, người chiến sỹ xuất sắc của phong trào công nhân quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm, ôn lại cuộc đời cũng như quá trình đấu tranh, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân nêu rõ với 92 mùa xuân trong cuộc đời và sự nghiệp, trong đó gần trọn 70 năm hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp lớn lao của Đảng, dân tộc, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, dù trong ngục tù đế quốc hay trên cương vị đầy trọng trách của Đảng và Nhà nước giao phó, Bác Tôn đã phấn đấu không mệt mỏi, góp phần cùng với Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội và Mặt trận đưa hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: "Đồng chí Tôn Đức Thắng đã để lại cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta nhiều bài học sâu sắc, cho chúng ta một tấm gương vô cùng trong sáng về chuẩn mực sống của một chiến sỹ cộng sản cả đời vì Tổ quốc, vì nhân dân. Đồng chí là tấm gương về ý chí vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn của người cộng sản để thực hiện những muc tiêu cao cả của Đảng, của dân tộc; tiêu biểu cho phẩm chất đạo đức của người chiến sỹ cộng sản về ý thức chấp hành tổ chức, kỷ luật; gương mẫu đi đầu, sẵn sàng gánh vác nhiệm vụ khó khăn nhất; thể hiện tác phong khiêm tốn của người lãnh đạo, dân chủ, gần gũi hòa đồng với nhân dân, đồng chí."

Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Cụ thể là khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) cao hơn 1,5 lần mức tăng trưởng bình quân của cả nước, đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013, góp phần kiếm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị; đầu tư đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cùng với đó, các cấp, các ngành Thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và học tập theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đạt được sự chuyển biến rõ rệt, trong đó tập trung thực hiện tốt các nhóm giải pháp về tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên...
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đại diện cho giai cấp lao động Thành phố Hồ Chí Minh và Xí nghiệp Liên hiệp Ba Son đã bày tỏ lòng biết ơn, tự hào và nguyện kế thừa sự nghiệp của Bác Tôn; ra sức thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm, tạo hiệu quả kinh tế ngày càng cao, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, sáng cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, quận 1.

Nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, sáng 18/9, Ban tổ chức các ngày lễ lớn của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức khai mạc các Triển lãm ảnh "Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng (1888-1980) tại Cung Văn hóa Lao động và triển lãm "Bác Hồ - Bác Tôn, tình bạn và tấm gương mẫu mực" tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Tại các điểm triển lãm, Ban tổ chức đã giới thiệu gần 200 hình ảnh, thông tin về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng cũng như tình bạn, tình đồng chí cao cả, gắn bó keo sơn trong mọi chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Hai cuộc triển lãm diễn ra đến hết ngày 25/8./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục