Bia Ma nhai tại danh thắng Ngũ Hành Sơn và Văn bản Hán Nôm làng Trường Lưu, Hà Tĩnh được Ủy ban Chương trình Ký ức Thế giới ghi danh là Di sản Tư liệu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Đây là lần đầu tiên những hoa văn, họa tiết, những hàng chữ Nho trên 82 tấm bia tiến sỹ được “giải mã” cung cấp thông tin cho công chúng về các khoa thi thời xưa cùng tên tuổi những người đỗ đạt.
Các chuyên gia đã cùng trao đổi tìm cách bảo tồn, phát huy giá trị Châu bản triều Nguyễn để văn bản hành chính duy nhất còn lại của chế độ quân chủ cuối cùng ở Việt Nam gần gũi hơn trong đời sống.
Sách cổ “Hoàng hoa sứ trình đồ” của Việt Nam đã chính thức được ghi danh vào danh sách Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của UNESCO.
Mộc bản Trường học Phúc Giang có hơn 2.000 bản gỗ thị được khắc chữ Hán và Nôm ngược để in sách phục vụ việc giáo dục, khoa cử, chọn nhân tài cho quốc gia cuối thời Hậu Lê.
Với việc "Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế" được công nhận là Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Huế thực sự đã trở thành "Một điểm đến, năm di sản."
Đề án “Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thơ văn trên Kiến trúc cung đình Huế và Mộc bản trường học Phúc Giang vừa được công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương.