Với Việt Nam, Lễ hội các Đại sứ quán năm nay tại Hà Lan càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào đúng ngày kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9.
Các bộ trưởng Australia và Mỹ khẳng định việc tuân thủ luật pháp quốc tế là điều cần thiết cho sự ổn định và thịnh vượng của khu vực và quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982.
Chuyên gia Nga khẳng định phán quyết của PCA trở thành cột mốc quan trọng trong lịch sử tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông và luật pháp quốc tế có vai trò tối thượng trong giải quyết các tranh chấp này.
Một trong các vấn đề được nhiều diễn giả đề cập đến là quan điểm, hành động của Liên minh châu Âu (EU) trong bối cảnh quân sự hóa Biển Đông. EU quan tâm ra sao đến Biển Đông....
Ngày 4/3, Bộ Ngoại giao Hà Lan thông báo đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Tehran sau khi Iran tuyên bố trục xuất 2 nhà ngoại giao Hà Lan tại quốc gia Vùng Vịnh.
Ngày 27/8, Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) tại La Haye của Hà Lan, đã mở phiên tòa xét xử tranh cãi pháp lý giữa Iran và Mỹ về việc nối lại các trừng phạt làm hủy hoại nền kinh tế Iran.
Toàn án Hình sự Quốc tế (ICC), có trụ sở tại La Haye, hồi tháng trước đã thông báo tiến hành một cuộc "điều tra sơ bộ" về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Duterte.
Đại sứ Ngô Thị Hòa nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình với trẻ em, với sự phát triển của xã hội và đất nước, đề cao vai trò của nữ giới trong gia đình và sự cần thiết phải chăm sóc, bảo vệ trẻ em.
Bộ trưởng Tư pháp Burundi Aimee Laurentine Kanyana đã báo cáo với Liên hợp quốc về việc nước này sẽ rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan).
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ở La Haye (Hà Lan) ngày 24/10 đã kêu gọi các nước thành viên tìm kiếm sự đồng thuận với các quốc gia châu Phi muốn rút khỏi ICC.
Australia kêu gọi hai bên tuân theo quyết định của tòa vì “đó là phán quyết cuối cùng,” còn Hàn Quốc kêu gọi thực hiện “các nỗ lực ngoại giao hòa bình” để giải quyết tranh chấp về Biển Đông.
Malaysia đã kêu gọi các bên liên quan tự kiềm chế nhằm tránh làm leo thang căng thẳng sau phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) có trụ sở ở La Haye.
Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu cho rằng vấn đề Biển Đông không nên được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) ở Mông Cổ vào cuối tuần này.
Forbes đăng bài bình luận cho rằng Trung Quốc không chỉ muốn Biển Đông là vùng biển của riêng, mà còn muốn thiết lập những luật lệ hàng hải riêng trên tuyến đường biển chiến lược này.
Philippines sẽ tham gia phiên xét xử về vụ kiện phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết khu vực Biển Đông tại Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) vào tháng tới.
Đại sứ Palestine tại Hà Lan Nabil Abu Zneid cho biết Palestine sẽ khởi tố hai vụ kiện Israel tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) ở La Haye vào ngày 25/6 tới.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Maria Garcia-Margallo cho hay nước này sẽ đề xuất Liên hợp quốc thiết lập một tòa án quốc tế chuyên xét xử các tội phạm khủng bố.
Ngày 22/11, Hà Lan đã tiêu hủy thêm 8.000 con vịt do lo ngại 2 trang trại chăn nuôi gần La Haye bị nhiễm cúm gia cầm từ các trang trại nhiễm cúm trước đó tại nước này.