Tại cuộc họp diễn ra tại Bắc Kinh, hai bên đã nhấn mạnh rằng việc "khôi phục hòa bình, ổn định và tôn trọng LAC" là điều kiện tiên quyết để cải thiện quan hệ song phương.
Tuyên bố rút quân của hai bên được đưa ra trước thềm cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, dự kiến diễn ra tại Uzbekistan vào tuần tới.
Trong vòng đàm phán mới này, phía Ấn Độ được cho là sẽ thúc đẩy việc rút quân càng sớm các tốt ở tất cả các điểm còn xung đột, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề ở Depsang Bulge và Demchok.
Theo một quan chức giấu tên, Ấn-Trung sẽ thảo luận về việc xoa dịu tình hình hơn nữa tại các điểm xung đột dọc LAC trong vòng đàm phán thứ 16 - nhiều nhiều khả năng được tổ chức vào ngày 17/7 tới.
Tại vòng đàm phán ngày 11/3, Ấn Độ và Trung Quốc "nhất trí duy trì đối thoại thông qua các kênh quân sự và ngoại giao để đạt được một giải pháp mà cả hai bên chấp nhận trong thời gian sớm nhất."
Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi PP17A, còn được gọi là Gogra Post, nhưng "không có xu hướng" rút khỏi điểm tuần tra PP15 hoặc khu vực Hot Springs.
Trung Quốc-Ấn Độ nhất trí nghiêm túc thực hiện các thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt đồng thuận, đảm bảo binh sỹ của hai bên ở biên giới kiềm chế, tránh hiểu nhầm và tính toán sai.
Ấn Độ tuyên bố binh sỹ Trung Quốc đã bắn chỉ thiên khi bị binh sỹ Ấn Độ ngăn cản tại khu vực LAC, trong khi phía Trung Quốc cũng cáo buộc binh sỹ Ấn Độ đã vượt qua LAC và là phía nổ súng trước.
Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị SCO là cuộc gặp trực tiếp cấp cao đầu tiên giữa hai bên sau khi căng thẳng biên giới leo thang ở khu vực Đông Ladakh vào đầu tháng Năm.
Quân đội Ấn Độ đã triển khai trên 4 đỉnh đồi chiến lược dọc biên giới tranh chấp với Trung Quốc trên dãy Himalaya - động thái càng khoét sâu căng thẳng vốn đã gay gắt giữa hai nước.
Hai bên nhất trí rằng việc sớm rút quân hoàn toàn khỏi khu vực dọc LAC, giảm căng thẳng ở biên giới giữa hai nước là điều thiết yếu đối với tiến trình phát triển tổng thể quan hệ song phương.
Các cuộc đàm phán quân sự và ngoại giao Trung-Ấn được dự kiến diễn ra trong tuần này nhằm tạo điều kiện thuận lợi để hai bên rút lực lượng khỏi khu vực tranh chấp.
Trong hội nghị này, hai bên đã nhất trí tăng cường liên lạc chiến lược về các vấn đề liên quan đến an ninh và ban hành "hướng dẫn chiến lược" cho quân đội.
Hội nghị đã tập trung thảo luận giải pháp đối phó với tình trạng thất nghiệp trong giới trẻ, chính sách thị trường lao động, chính sách giáo dục và đào tạo.
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tuân thủ các hiệp định và thỏa thuận mà chính phủ hai bên đã ký kết, nhằm duy trì hòa bình dọc Đường Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) phân chia lãnh thổ 2 nước.