Lai Châu thông tin chính thức vụ đào "kho vàng 2 tấn"

Chính quyền tỉnh Lai Châu đã có văn bản chính thức về vụ đào bới tỉnh lộ 127 để tìm  “kho vàng 2 tấn,” và chỉ đạo xử lý vụ việc này.
Ngay sau khi có thông tin cho rằng, tại tỉnh miền núi biên giới Lai Châu có chuyện doanh nghiệp đào bới tỉnh lộ 127 để tìm “kho vàng 2 tấn,” hay tỉnh đã “bật đèn xanh” cho doanh nghiệp phá đường khai thác vàng, chính quyền tỉnh Lai Châu đã có văn bản chính thức về vấn đề này.  

Cùng với đó, tỉnh Lai Châu đang tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra thực địa và kiên quyết xử lý sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật đối với quá trình hoạt động thu hồi quặng thạch anh chứa vàng tại khu vực xã Kan Hồ, huyện biên giới Mường Tè.

Tuy vậy, ông Nguyễn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết thêm, trong quá trình thi công dự án giao thông tránh ngập, đoạn vén ngập tỉnh lộ 127, thuộc dự án thủy điện Lai Châu do Ban quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La-Lai Châu làm chủ đầu tư tại khu vực xã Kan Hồ, huyện biên giới Mường Tè, đã lộ ra 5 điểm mạch quặng trên vách taluy dương.  

Tiếp nhận thông tin này từ các đơn vị thi công tuyến đường và nhân dân trong vùng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh thông tin. Và kết quả xác định đây là các mạch khoáng hóa thạch anh sulfua chứa vàng.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản để xin ý kiến chỉ đạo. Tổng cục Địa chất và Khoáng sản đã cử đoàn cán bộ phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường Lai Châu kiểm tra thực địa.  

Đến ngày 1/3/2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn cho phép Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu chọn một doanh nghiệp để quản lý, thu hồi khoáng sản trong khu vực dự án giao thông tránh ngập này.

Sau khi xem xét, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã quyết định cho phép Công ty Cổ phần khoáng sản Long Khánh được thu hồi các điểm quặng thạch anh chứa vàng trong phạm vi công trình đường tránh ngập tỉnh lộ 127, với thời gian thu hồi 6 tháng, bắt đầu từ ngày 26/4/2013. 

Việc này có nghĩa là Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho phép thu hồi khoáng sản trong phạm vi nói trên đã tuân thủ đúng trình tự quy định của pháp luật.  

Hơn nữa, "kho vàng" có trữ lượng đến "2 tấn" như nhiều báo nêu thực ra chỉ là hơn 2.000 tấn quặng thạch anh chứa vàng. Và với kết quả phân tích mẫu hàm lượng từ 1,20g-1,30g vàng/tấn quặng thì hơn 2.000 tấn quặng này chỉ cho ra khoảng 2,6kg vàng. 

Từ đó đến nay, mới trong vòng khoảng hơn một tháng, ngoài nhiệm vụ, trách nhiệm theo dõi quản lý khai thác tài nguyên khoảng sản thường xuyên từ cấp xã, huyện đến tỉnh, thì tỉnh Lai Châu đã hai lần cử đoàn công tác vào thực địa kiểm tra tình hình Công ty Cổ phần khoáng sản Long Khánh thu hồi quặng, cho thấy đơn vị này tiến hành theo đúng các điểm, vị trí đã được bàn giao.

Tỉnh  Lai Châu cũng chưa nhận được bất kỳ đơn thư kêu ca, phàn nàn nào của người dân và các cấp chính quyền về việc đơn vị khai thác này làm không đúng, ảnh hưởng xấu tới đời sống nhân dân...  

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu còn cho biết thêm, trong việc quản lý khoáng sản trên địa bàn, hiện nay tỉnh Lai Châu gặp khó khăn nhất là địa bàn rộng, dân cư thưa thớt đẫn đến việc phát hiện khai thác trái phép là cả một vấn đề rất phức tạp, đặc biệt đến mùa mưa lũ thì càng khó phát hiện cái chuyện này…

Khi phát hiện có cơ quan chức năng truy quét, nhóm người khai thác trái phép đã bỏ trốn vào rừng hết, thậm chí có người ở đó nhưng chỉ là người làm thuê còn ông chủ thuê họ thì rất khó xác minh. Đến khi bắt được đối tượng xử lý cũng rất khó khăn bởi những người làm thuê lại chính là người đồng bào dân tộc thiểu số nên tỉnh chỉ vận động tuyên truyền về ổn định sản xuất, không tham gia vào việc khai thác trái phép nữa. Còn nếu là người ở địa phương khác, tỉnh cũng vận động như vậy và nếu “căng nữa” thì trục xuất khỏi địa bàn./.

Nguyễn Công Hải (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục