Lần đầu tổ chức giải bắn súng doanh nhân

Ba xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu (Hà Nội), Nguyễn Bá Trung (Thành ủy Hà Nội) và Nguyễn Xuân Thân (Hải Dương) đã bước lên bục cao nhất nhận huy chương Vàng ở ba nội dung bắn đĩa bay Trap, bắn đĩa bay Skeet và súng ngắn thể thao 25m.

Ba xạ thủ Nguyễn Trung Hiếu (Hà Nội), Nguyễn Bá Trung (Thành ủy Hà Nội) và Nguyễn Xuân Thân (Hải Dương) đã bước lên bục cao nhất nhận huy chương Vàng ở ba nội dung bắn đĩa bay Trap, bắn đĩa bay Skeet và súng ngắn thể thao 25m.

Ngày 14/3, giải bắn súng doanh nhân lần thứ nhất, do Liên đoàn bắn súng Việt Nam và Ngân hàng Đại Dương tổ chức đã diễn ra tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội.

Tuy không phải là xạ thủ chuyên nghiệp, nhưng cách cầm súng, tỳ vai, nín thở, ngắm bắn, bóp cò của vận động viên tỏ ra rất có "nghề". Và đặc biệt, tỷ lệ đạn bắn trúng đích của một số xạ thủ lên rất cao, khiến tất cả khán giả có mặt tại xạ trường đồng loạt vỗ tay khen ngợi.

Trưởng ban tổ chức giải, Giám đốc trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội Phạm Ngọc Viễn cho rằng, nhanh chóng, dứt khoát và chính xác là tiêu chí nổi bật của môn bắn súng, rất cần thiết cho doanh nhân khi phải đưa ra những quyết định mang tính bước ngoặt, có thể xoay chuyển được tình thế trong một thời gian ngắn./.

Minh Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục