Lần đầu tổ chức giải bóng đá bãi biển toàn quốc

Hôm nay, 2/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định tổ chức giải bóng đá bãi biển toàn quốc lần thứ nhất - 2009 tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 4 đến 12/6 nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập và thi đấu môn bóng đá bãi biển ở các địa phương trong cả nước.

Hôm nay, 2/3, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định tổ chức giải bóng đá bãi biển toàn quốc lần thứ nhất - 2009 tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 4 đến 12/6 nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập và thi đấu môn bóng đá bãi biển ở các địa phương trong cả nước.

Trưởng phòng tạo nguồn nhân lực, bóng đá nữ, futsal, bóng đá phong trào Trương Hải Tùng khẳng định, với hơn 3.000 km bờ biển, môn bóng đá bãi biển hoàn toàn có cơ hội phát triển tại Việt Nam.

Chơi bóng đá bãi biển ít tốn kém, không cần sân cỏ, không cần giày thi đấu, chỉ cần có một bãi cát rộng, khung thành đơn giản... là mọi người có thể nhập cuộc được ngay.

Môn bóng đá bãi biển đã được đưa vào hệ thống thi đấu của Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ nhất, tổ chức ở Bali (Indonesia) tháng 10/2008. Tại sân chơi này, đội tuyển bóng đá bãi biển nam quốc gia với thành phần nòng cốt là các cầu thủ Khánh Hòa đã thi đấu khá thành công tại vòng bảng với thắng lợi 4-3 trước Hàn Quốc, 8-6 trước Kuwait và chỉ thua Bahrain với tỷ số 0-3.

Trong năm nay, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức đưa bóng đá bãi biển vào hệ thống thi đấu của khu vực. Vì vậy, giải bóng đá bãi biển toàn quốc là cơ hội thuận lợi để đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam bổ sung thêm nguồn lực từ các địa phương, có dịp cọ sát, tích lũy thêm kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu thi đấu thành công tại Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 2, năm 2011.

VFF đã ban hành chương trình hoạt động của tuyển bóng đá bãi biển nam quốc gia năm 2009. Theo đó, tuyển tập trung làm 4 đợt, từ 1/5 - 31/5, 7/6 - 28/6, 5/7 - 26/7, 2/8 - 23/8. Lịch thi đấu giải của AFF như sau: 24/5 - 30/5, thi đấu đợt 1 Cúp Đông Nam Á tại Thái Lan. 21/6 - 28/6 thi đấu đợt 2 tại Malaysia. 19/7 - 26/7 thi đấu đợt 3 tại Indonesia. 16/8 -23/8 thi đấu đợt 4 tại Philippines.

Sở dĩ, VFF chọn Nha Trang là địa điểm đăng cai tổ chức giải bóng đá bãi biển toàn quốc lần đầu tiên là vì nơi đây có bờ biển đẹp với những bãi cát trải dài, chất lượng tốt. Vào mỗi buổi chiều, nhất là trong dịp nghỉ hè hàng năm, các bãi biển ở Nha Trang trở thành nơi tập trung thi đấu bóng đá của hàng trăm thanh niên địa phương, sinh viên, khách du lịch. Những trận đấu diễn ra rất sôi nổi, hào hứng, thu hút rất nhiều cổ động viên đến xem và cổ vũ cho hai đội./.

P.V (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục