Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại nhà sẽ được cung cấp dịch vụ y tế từ xa đánh giá vào ngày đầu tiên của quá trình điều trị nhằm đảm bảo rằng họ vẫn khỏe mạnh về mặt lâm sàng.
Tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói với những người đồng cấp châu Âu rằng Đức "dường như đã phá vỡ làn sóng lây nhiễm thứ ba."
Các vùng Tuscany, Piedmont, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia sẽ được chuyển sang "màu cam," với việc các cửa hàng được mở lại dù các quán rượu và nhà hàng chỉ được phục vụ giao hàng đi.
Nhà báo Giesler cho rằng thành công trong ứng phó với đại dịch của Việt Nam xuất phát từ việc có đội ngũ chuyên môn y tế vững, một chính phủ hành động kiên quyết và một chiến lược ngăn ngừa chủ động.
Làn sóng lây nhiễm thứ ba đang xảy ra tại Đông Phi do trong bốn tuần qua khi số ca nhiễm mới của khu vực này đã tăng 98%; riêng số ca nhiễm mới tại Kenya đã tăng tới 400%.
Thủ tướng Ukraine Denys Shmygal xác định hiện nước này đang ở trong làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch bệnh; trong khi Đức cũng có thêm 22.657 ca mắc mới COVID-19 - mức cao nhất kể từ ngày 9/1.
Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết đã phát hiện một biến thể mới của virus SARS CoV-2 ở 7 bang, trong đó có bang Maharashtra - nơi dịch bệnh đang hoành hành nghiêm trọng.
Với 8.312 ca mới, Hungary ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 cao nhất từ khi bùng phát dịch; trong khi Ukraine cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục số ca phải nhập viện trong vòng 24 giờ qua.
Các ổ lây nhiễm tập thể xuất hiện rải rác ở nhiều nơi, song tập trung chủ yếu tại các cơ sở tôn giáo, trung tâm dạy thêm, vũ trường... làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát dịch dịp nghỉ Tết.