Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ tất cả các sáng kiến và nỗ lực có thể giúp thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh để tình hình thêm căng thẳng.
Nhiều nước thành viên HĐBA quan ngại sâu sắc về tình hình thực hiện Nghị quyết 2334 và việc Israel mở rộng các khu tái định cư, phá hủy nhà cửa của người Palestine tại các vùng lãnh thổ chiếm đóng.
Tổng thư ký Liên đoàn Arab (AL), ông Ahmed Aboul-Gheit tuyên bố quan hệ hòa bình bình thường và toàn diện giữa Israel và Arab chỉ có thể đạt được khi người Palestine giành được tự do và độc lập.
Liên đoàn Arab lên án việc Israel sáp nhập các vùng lãnh thổ chiếm đóng ở khu Bờ Tây, trong khi một số nước châu Âu bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà nước Palestine.
Cựu Tổng thống Mỹ Carter cho rằng kế hoạch Hòa bình Trung Đông đã "vi phạm luật pháp quốc tế liên quan đến quyền tự quyết, việc chiếm đất bằng vũ lực, và sáp nhập các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng."
Israel đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng 2.070 nhà định cư mới cho người Do Thái tại khu Bờ Tây đang chiếm đóng, ít hơn con số 2.500 ngôi nhà mà Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman đề nghị.
Israel sẽ xây dựng hơn 15.000 đơn vị nhà ở mới tại sân bay bỏ hoang Atarot nằm phía Bắc của Đông Jerusalem và giữa các khu vực chiếm đóng của người Palestine là Bờ Tây và Đông al-Quds.
Nhóm nghiên cứu toàn cầu IHS có trụ sở tại Mỹ cho biết Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2015 đã mất 14% lãnh thổ (12.800km2) mà tổ chức này nắm quyền kiểm soát.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hối thúc các lãnh đạo Israel và Palestine chấm dứt các động thái làm xói mòn lòng tin và gây tổn hại cho tiến trình hòa bình Trung Đông.