UAV tấn công Moskva có thể được phóng từ trong lãnh thổ Nga
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đêm 20/7, lực lượng phòng không đã bắn hạ 19 UAV ở khu vực Moskva, trong đó có 16 chiếc đang bay về phía thủ đô.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo, đêm 20/7, lực lượng phòng không đã bắn hạ 19 UAV ở khu vực Moskva, trong đó có 16 chiếc đang bay về phía thủ đô.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Time, ông Donald Trump khẳng định: "Tôi kịch liệt phản đối việc phóng tên lửa với tầm hoạt động hàng trăm dặm vào Nga.
Bloomberg dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên cho biết Ukraine đã lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh chế tạo và cung cấp cho Kiev vào lãnh thổ Nga.
Một quan chức phương Tây giấu tên cho biết Ukraine đã lần đầu tiên phóng tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh chế tạo và cung cấp cho Kiev vào lãnh thổ Nga.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot cho biết việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga vẫn là một lựa chọn trên bàn đàm phán.
Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna ngày 18/11 đã kêu gọi Anh và Pháp cân nhắc lại quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga.
Các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 400 quân, 18 xe bọc thép, bao gồm 6 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 10 xe chiến đấu bọc thép, cũng như 4 hệ thống pháo binh, trong một ngày qua.
Theo trang mạng của Mỹ, mùa Đông sắp tới có thể là bước ngoặt, Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ về năng lượng và Nga đang thể hiện sẵn sàng tấn công những gì còn sót lại của ngành năng lượng Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 4/9 cảnh báo phương Tây và Ukraine rằng Moskva sẽ đáp trả ngay lập tức trong trường hợp Kiev tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga.
Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc xác nhận thông tin Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tấn công lãnh thổ Nga, nhấn mạnh đây là một phần trong quyền tự vệ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga.
Một quan chức tiết lộ Tổng thống Biden đã cho phép Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov.
Lãnh đạo Pháp và Đức cho rằng Ukraine cần được phép sử dụng vũ khí do nước phương Tây cung cấp để tấn công các vị trí quân sự bên trong lãnh thổ Nga nhưng không được tấn công các địa điểm khác.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khẳng định các nước này phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công vào lãnh thổ Nga.