Việc giúp bà con nắm bắt được đầy đủ, chính xác thông tin về pháp luật, đặc biệt là quy định liên quan đến đầu tư tại Việt Nam và lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, đóng vai trò rất quan trọng.
Hội thảo nhằm giúp các cơ quan quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cập nhật tình hình thực tế về tình hình lao động, làm ăn, sinh sống và các vấn đề phát sinh liên quan tới người lao động Việt Nam.
Ngày hội Bóng đá Lao động EPS mở rộng năm nay có sự tham gia của 20 đội bóng, đại diện cho các cộng đồng người lao động Việt Nam đang sinh hoạt tại thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon.
Đây là một trong những hoạt động có tính thường xuyên, liên tục nhằm tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ người lao động trong thời gian làm việc, sinh sống tại Hàn Quốc.
Đại sứ quán Việt Nam luôn đồng hành, phối hợp cùng các trung tâm hỗ trợ lao động để cùng tìm giải pháp nhằm tăng cường cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ người lao động một cách thực chất, hiệu quả.
Hàn Quốc khuyến cáo các lao động Việt Nam hết hợp đồng lao động song chưa thể trở về nước, tới các văn phòng quản lý xuất nhập cảnh của Hàn Quốc để xin giấy phép tạm hoãn xuất cảnh hàng tháng.
Công ty SBI Cosmoney đã lên kế hoạch hỗ trợ cho người lao động Việt Nam, trước mắt là hỗ trợ 10.000 khẩu trang y tế và sẽ tiếp tục có các hình thức hỗ trợ phù hợp.
Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết hiện ở thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk (nơi có nhiều người nhiễm COVID-19) có hơn 4.000 lao động Việt Nam.
Một số nhà quản lý lao động đề nghị cần kéo dài quy định hay thậm chí nâng mức ký quỹ 100 triệu đồng đối với lao động, đồng thời không trả tiền ký quỹ đối với các lao động bỏ hợp đồng.
Phần lớn lao động Việt Nam sang Hàn Quốc để làm các công việc phổ thông, lao động chân tay, nặng nhọc, không đòi hỏi bằng cấp hay trình độ mà thu nhập thì khá cao.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, đã có 988 người Việt Nam cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước. Ngoài ra, có 518 người bị bắt và trục xuất về nước.
Lễ hội năm nay diễn ra rất hoành tráng, với rất nhiều chương trình như thi tìm kiếm tài năng Việt-Hàn, thi vẽ tranh dành cho trẻ em các gia đình đa văn hóa và phần trình diễn của ca sỹ Mỹ Tâm.
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức buổi gặp gỡ, giao lưu, tư vấn pháp luật và vận động người lao động Việt Nam về nước đúng hạn.
Các chủ sử dụng lao động Hàn Quốc đánh giá cao tính chăm chỉ và tay nghề của lao động Việt, vốn được coi là một trong những thuận lợi để giới chủ lao động Hàn Quốc ưu tiên lựa chọn lao động Việt.
Cán bộ Ban Quản lý lao động và Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cho người lao động về nước đúng hạn khi hết hợp đồng.
Ngày 27/4, tại tỉnh Nam Chungcheong, cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc khoảng 170km về phía Đông Nam, đã xảy ra một vụ xô xát giữa hai lao động người Việt khiến một người tử vong.