Hãng thông tấn nhà nước ABI của Bolivia dẫn phát biểu họp báo của Bộ trưởng Nội vụ Bolivia khẳng định “hàng chục binh sỹ âm mưu lật đổ chính phủ được bầu cử một cách dân chủ đã bị bắt giữ."
Người phụ nữ đã dàn dựng đoạn ghi âm dài 43 phút giả mạo là Giám đốc Cảnh sát liên bang Australia phàn nàn các biện pháp hạn chế chống COVID-19 và kêu gọi tuyển mộ lực lượng hỗ trợ “lật đổ chính phủ.”
Nghị sỹ đối lập Venezuela Sergio Vergara ngày 21/3 đã xác nhận rằng, ông Roberto Marrero - tham mưu trưởng của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido - đã bị bắt giam.
Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/3 đã kết án tù chung thân đối với 15 đối tượng, trong đó có bốn người từng là cảnh sát trưởng, với tội danh “tìm cách lật đổ chính phủ" hồi năm 2013.
Bộ trưởng Thông tin Venezuela cho biết, phe đối lập đang chuẩn bị các hành động bạo lực nhằm vào chính những người ủng hộ phe đối lập để sau đó đổ lỗi cho chính phủ.
Bất chấp hàng trăm người biểu tình tụ tập tại thủ đô Bangkok yêu cầu tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018, Thủ tướng Thái Lan Chan-ocha tái khẳng định tổng tuyển cử sẽ diễn ra "vào đầu năm 2019."
Cựu Bộ trưởng Nội vụ và Tư pháp Venezuela, ông Miguel Rodriguez Torres, bị bắt giữ với cáo buộc kích động bạo lực và có dính líu đến vụ tấn công vào tòa nhà Tòa án Tối cao nước này hồi tháng 6/2017.
Ủy ban bầu cử Maldives ngày 23/2 cho biết vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống nước này sẽ được tổ chức vào đầu tháng Chín tới và công việc chuẩn bị cho bầu cử đã được bắt đầu.
Một nguồn tin của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay Bộ Tư pháp Mỹ dự kiến sẽ cử một phái đoàn đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới để thảo luận việc dẫn độ Giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen về Ankara.
Một tòa án an ninh đặc biệt của UAE đã ra phán quyết trong vụ xét xử 19 bị cáo, gồm 15 người Yemen và 4 người UAE, bị buộc tội âm mưu lật đổ Chính phủ UAE và thành lập nhánh của MB.
Bộ trưởng Giáo dục Israel Naftali Bennett đồng thời là thủ lĩnh đảng cánh hữu Ngôi nhà Do Thái tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ để ngăn việc thành lập nhà nước Palestine.
Chính phủ Venezuela ra công báo về việc thực thi quyết định gia hạn Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp kinh tế, trong đó bổ sung thêm một số quyền hạn để đối phó âm mưu lật đổ chính phủ.
Nepal bác bỏ những đồn đoán về việc trục xuất Đại sứ Ấn Độ tại nước này Ranjit Rae, sau khi Kathmandu hủy chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Nepal Bhandari và cho triệu hồi Đại sứ tại Ấn Độ.
Bộ Nội vụ Singapore ngày 3/5 thông báo vừa bắt giữ 8 thành viên của một tổ chức bí mật có tên Nhà nước Hồi giáo Bangladesh (ISB) đã lên kế hoạch quay về nước tấn công khủng bố.
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ gần 100 người bị tình nghi có liên hệ về tài chính với giáo sĩ Hồi giáo lưu vong Fethullah Gulen, người đang bị chính quyền của Tổng thống Erdogan phát lệnh bắt giữ.
Tổng thống Maduro cho rằng sắc lệnh của Mỹ gọi Venezuela là một mối đe dọa an ninh, ban bố tháng 3/2015 và gia hạn thêm 1 năm nữa, "là một mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng" đối với nước này.
Quốc hội Macedonia đã thông qua thành phần nội các mới được cải tổ, trong đó có sự tham gia của đảng đối lập chính theo đường lối trung tả Dân chủ Xã hội.
Mỹ tài trợ thêm 5 triệu USD cho Ủy ban quốc tế chống miễn trừ hình phạt tại Guatemala, cơ quan từng tiến hành vụ điều tra khiến chính phủ của cựu Tổng thống Otto Pérez Molina bị sụp đổ.
Quốc hội Brazil bắt đầu tiến hành quá trình xem xét kết quả kiểm toán chi tiêu năm 2014 của chính phủ sau khi Tòa Kiểm toán chi tiêu cho rằng chính phủ vi phạm chuyển tiền hơn 28,2 tỷ USD.
Burkina Faso đã đóng cửa các đường biên giới trên bộ và không phận, đồng thời áp đặt một lệnh giới nghiêm toàn quốc vào ban đêm (từ 19 giờ tối hôm trước 6 giờ sáng hôm sau).