Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 2013 là cần thiết, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới, nhưng vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về một số nội dung Dự thảo Nghị quyết.
Theo Kế hoạch, thời gian lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp về dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 bắt đầu từ ngày 6/5 và hoàn thành vào ngày 5/6.
Việc lấy ý kiến nhân dân, các ngành, các cấp cần được thực hiện với các hình thức đa dạng, thích hợp, linh hoạt... tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý.
Tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai đã tổ chức hội nghị và lấy ý kiến nhân dân về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và chủ trương hợp nhất tỉnh nhằm mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn mới.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể lựa chọn hình thức phát phiếu lấy ý kiến hoặc lấy phiếu qua trang thông tin điện tử, họp biểu quyết đại diện hộ gia đình ở xã, thôn, tổ dân phố... về sáp nhập tỉnh, xã.
Bộ Tư pháp cho biết đang tồn tại tình trạng là nhiều cơ quan, tổ chức khi được xin ý kiến về một chính sách, điều luật thì không có ý kiến góp ý hoặc trả lời chung chung là “nhất trí."
Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến, thông qua nhiều nội dung rất quan trọng, thu hút sự chú ý, quan tâm và kỳ vọng rất lớn của cử tri và nhân dân trong nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài.
Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân.
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ yêu cầu nêu cao tinh thần trung thực, khách quan, “gạn đục khơi trong;” tôn trọng mọi ý kiến góp ý của nhân dân, không để bất cứ ý kiến nào của nhân dân không được tiếp thu.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần làm rõ trọng tâm, trọng điểm, đối tượng tác động trực tiếp để đảm bảo việc trưng cầu ý kiến nhân dân về Luật Đất đai (sửa đổi) được thực chất, thiết thực và hiệu quả.
Nội dung lấy ý kiến nhân dân phải toàn diện, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn của dự án luật, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được dư luận quan tâm.
Một trong những lý do khiến thời gian lấy ý kiến Bộ Luật hình sự sửa đổi ngắn kỷ lục là do đây là bộ luật rường cột, làm cơ sở cho nhiều luật liên quan và cần phải được ban hành sớm.
Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được tổ chức với hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân góp ý vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).
Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ đã thông qua 618 hồ sơ đủ điều kiện để lấy ý kiến của nhân dân để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân,” “Nghệ nhân Ưu tú.”
Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông tin về mô hình và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về thiết kế đầu máy, toa xe tuyến metro số 1 Bến Thành-Suối Tiên.
Trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày hôm nay, 5/1, các tổ chức, cá nhân sẽ được góp ý đối với Dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Tất cả các ý kiến này sẽ được nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu.