Sự vào cuộc của chính quyền địa phương và nỗ lực của doanh nghiệp đã góp phần khôi phục cơ bản hoạt động du lịch tại Cát Bà và Đồ Sơn - 2 trọng điểm du lịch của thành phố Hải Phòng, sau bão số 3.
Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn, phần Lễ của lễ hội sẽ tổ chức các nghi lễ theo thời gian và nghi thức truyền thống; phần Hội chuyển từ 7 giờ 30 ngày 11/9 sang ngày 21/9.
Cục Văn hóa Cơ sở yêu cầu Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, Nam Định; TP Hải Phòng và Hà Nội chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt lễ hội tập trung đông.
Chọi trâu ở Vĩnh Phúc là một lễ hội cổ xưa và một trong những lễ hội độc đáo nhất Việt Nam vừa được tổ chức lại sau 3 năm, thu hút hàng vạn du khách tham dự.
Tối 30/4, tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn, Hải Phòng khai mạc Liên hoan du lịch "Đồ Sơn sắc màu của biển 2022," điểm nhấn là chương trình nghệ thuật "Đồ Sơn-Sắc màu của biển 2022."
Cục Văn hóa Cơ sở đề nghị tạm ngừng tổ chức lễ hội chọi trâu xã Phù Ninh 2020, tập trung phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (2019-nCoV).
Chiều 31/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn (thành phố Hải Phòng) ông Hoàng Trung Hiếu cho biết, quận sẽ không tổ chức bán vé thu tiền vào Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2018.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, việc bán vé tham dự các hoạt động diễn ra vào ngày chính hội của Lễ hội truyền thống chọi trâu Đồ Sơn là trái với quy định của pháp luật.
Các hoạt động của Hội chọi trâu Phù Ninh năm 2018 phải do ban tổ chức trực tiếp chỉ đạo, thực hiện; không giao cho các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức chọi trâu.
Năm nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương đã sớm vào cuộc nhằm chấn chỉnh các hoạt động tổ chức, quản lý lễ hội; kiên quyết không để xảy ra những hình ảnh phản cảm, gây bức xúc.
Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2017 được đánh giá là cuộc đối kháng của những ông trâu ở hai trường phái “tấn công” và “phòng thủ” tương tự như môn thể thao vua bóng đá.
Theo các nhà khoa học, Lễ hội đã thỏa mãn được nhu cầu về tâm lý tín ngưỡng của người dân từ nhiều đời nay nên không có lý nào lại không ủng hộ nhân dân Đồ Sơn tiếp tục thực hiện lễ hội này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường quản lý và chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn và các lễ hội, hội chọi trâu.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị chức năng của Hải Phòng rà soát lại công tác tổ chức, để đưa lễ hội chọi trâu trở về đúng giá trị gốc.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết nếu ban tổ chức không đảm bảo được an toàn lễ hội thì sẽ tính toán dừng việc tổ chức Lễ hội chọi trâu.
Theo Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Trịnh Thị Thủy, trong mùa lễ hội 2017, nhiệm vụ trọng tâm là xử lý những lễ hội có vấn đề nổi cộm như chen lấn xô đẩy, tranh cướp, bạo lực.
Theo nhận xét của khán giả, giới chuyên môn cũng như những người yêu và am hiểu lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, lễ hội năm nay diễn ra hấp dẫn, kịch tính hơn mọi năm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các tỉnh, thành phố rà soát, không cho phép tổ chức lễ hội chọi trâu, hội chọi trâu nếu đó không phải là lễ hội truyền thống.