Những hoạt động tín ngưỡng, văn hóa, nghệ thuật đặc sắc cùng trò chơi dân gian truyền thống trong lễ hội đã giúp gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, tạo điểm nhấn hấp dẫn mỗi dịp Xuân về.
“Ông lợn” là cái tên vừa thân thương vừa kính trọng mà người dân làng La Phù đã gọi trong suốt hàng trăm năm nay và cho đến hiện tại, những câu chuyện truyền miệng vẫn được nối tiếp.
Với phương châm "biến di sản thành tài sản," chính các nét đẹp văn hóa độc đáo của cộng đồng dân tộc Lào Cai là "thỏi nam châm" hút khách du lịch đến với địa phương.
Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội đầu Xuân 2024.
Hoạt động lễ hội Xuân và nhu cầu đi lễ đầu năm của người dân đang dần trở lại nét văn hóa đẹp như vốn có; nhiều tệ nạn, biến tướng trong các lễ hội đã được đẩy lùi.
Cao Bằng bỏ lệnh cấm tổ chức đám cưới, đám ma, cho phép tổ chức lễ hội đầu Xuân như mọi năm nhưng tuyên truyền vận động người dân tự giác, không nên tổ chức quy mô lớn, tránh tập trung quá đông người.
Để bảo đảm sức khỏe trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và các ngày lễ hội đầu Xuân, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân.
Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thừa nhận, trong những năm gần đây, tại một số chùa, cách tổ chức nghi lễ cầu an dịp đầu Xuân có sự sai lệch.
“Cầu mong cuộc sống bình an, hạnh phúc là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu đó để lôi kéo người khác vào hoạt động mê tín, trục lợi cá nhân là điều không thể chấp nhận được.”
Ngày 13/2 (mùng 9 tháng Giêng), làng Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội, tổ chức Lễ hội truyền thống tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng.
Ngày 16/12, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân 2019.
Hoạt động tự phát trong Hội làng gây tai nạn nguy hiểm đến tính mạng con người và tình trạng các liền anh, liền chị Quan họ ở Hội Lim Bắc Ninh tái diễn việc nhận tiền của du khách gây phản cảm.
Cục Cảnh sát giao thông chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông cả nước triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông-trật tự xã hội trong dịp Noel, Tết và lễ hội đầu Xuân.
Hiện cả nước có 202 di sản văn hóa phi vật thể đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Mặc dù ngày 10 tháng Giêng, lễ hội Yên Tử (Quảng Ninh) mới chính thức bắt đầu nhưng ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới Đinh Dậu 2017, rất đông du khách thập phương đã về đây lễ Phật, du Xuân.
Lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã ra xử phạt trên 3.400 trường hợp vi phạm sau ba ngày thực hiện chiến dịch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.