Sáng 21/10, các ngôi tháp Chăm cổ tại Phan Rang chính thức mở cửa, khởi đầu cho tuần lễ Katê. Từng dòng người hành hương trong trang phục truyền thống, lễ vật, thành kính bước vào không gian thiêng.
Lễ hội Katê năm 2024 tại tỉnh Ninh Thuận với nhiều nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc Chăm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu.
Katê là một lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Balamôn ở tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, đây cũng là dịp để người Chăm từ khắp mọi miền trở về quê cha đất tổ đoàn tụ cùng gia đình.
Không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh của đồng bào Chăm theo đạo Balamôn, Lễ hội Katê - diễn ra từ cuối tháng Sáu và kéo dài đến giữa tháng Bảy Chăm lịch - là dịp để Bình Thuận thu hút khách du lịch.
Diễn ra từ ngày 13-14/10, Katê là Lễ hội dân gian đặc sắc nhất của người Chăm theo đạo Bàlamôn ở Bình Thuận, với ý nghĩa tưởng nhớ đến các vị thần và cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi.
Các Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia đã góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa của tỉnh Bình Thuận nói riêng và Việt Nam nói chung, thúc đẩy hoạt động du lịch địa phương.
Katê là lễ hội lớn nhất trong năm của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn để tưởng nhớ công lao của các vị thần, vị vua, tổ tiên, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Sáng 24/10, tại di tích Quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ hội Katê năm 2022, thu hút hàng ngàn người dân, du khách.
Hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã tham gia Lễ hội Katê năm 2022 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tỉnh Ninh Thuận, khai mạc chiều 23/10, tại sân vận động thôn Hữu Đức.
Vào lễ hội Katê, không chỉ người Chăm ở Bình Thuận mà người Chăm sinh sống, làm việc ở khắp mọi nơi đều trở về đoàn tụ và quây quần cùng gia đình, bạn bè và người thân.
Để phòng chống dịch, người Chăm theo đạo Bàlamôn ở Ninh Thuận được yêu cầu chỉ thực hiện nghi lễ Katê trong phạm vi gia đình; không tập trung đông người; không tổ chức tiệc tùng và mời khách tham dự.
Hòa cùng tiếng trống Paranưng rộn ràng và tiếng kèn Saranai réo rắt, các chàng trai, cô gái người Chăm trong trang phục truyền thống cất lên lời ca và biểu diễn các điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng.
Qua 45 năm xây dựng và phát triển, Ninh Thuận đã có sự đổi thay to lớn, diện mạo ngày càng đẹp hơn, giàu mạnh hơn, có nhiều đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Lễ hội Katê thu hút đông đảo người dân, các nhà nghiên cứu văn hóa cùng du khách trong và ngoài nước đến chung vui, tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm.
Trong đợt này, cùng với hai di sản của người Chăm, năm di sản khác cũng được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tối 29/9, tại Quảng trường 16/4 (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận), Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã điểm trống khai hội Nho và Vang Ninh Thuận 2016.
Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bà La Môn diễn ra ở Ninh Thuậnthu hút đông đảo du khách thập phương đến chung vui, tìm hiểu về nét văn hóa truyền thống độc đáo của đồng bào nơi đây.
Sáng 12/10, lễ thỉnh rước kiệu trang phục Nữ thần Pô Sah Inư đã diễn ra tại Khu di tích tháp Pô Sah Inư (thành phố Phan Thiết, Bình Thuận). Đây là nghi thức quan trọng nhất của Lễ hội Katê 2015.