Trong văn hóa biển đảo, nhiều lễ hội dân gian độc đáo được ghi dấu, lưu giữ, trao truyền, phát triển đến ngày nay, trở thành nét đẹp truyền thống, đặc trưng của người dân miền biển, đảo.
Bắt đầu xuất phát từ Quan Đế Miếu, đoàn Nghinh Ông diễu hành trên các con đường có đông người Hoa sinh sống, buôn bán như Trần Phú-Lý Thường Kiệt-Trưng Trắc-Nguyễn Văn Cừ…
Lễ Nghinh Ông có từ năm 1955, là một tín ngưỡng dân gian được phổ biến, trao truyền qua các thế hệ ngư dân đi biển, với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, biển lặng, gió hòa.
Lễ hội Nghinh Ông huyện Đông Hải lần thứ XXI năm nay có nhiều hoạt động văn hóa-nghệ thuật đặc sắc như trưng bày các sản phẩm OCOP và một số sản phẩm đặc sản của huyện; sách, thư viện sách...
Các lễ hội truyền thống ở Bà Rịa-Vũng Tàu thể hiện sự giao thoa màu sắc văn hóa của cả ba miền Bắc-Trung-Nam, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng nơi đây.
Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Kiên Hải là lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hằng năm nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi.
Lễ hội Nghinh Ông là lễ hội văn hóa tâm linh của người dân vùng biển nhằm tôn vinh, thờ cúng cá Ông - vị thần cứu tinh, linh thiêng của ngư dân trên biển cả và cầu mong mưa thuận, gió hòa.
Nét đặc trưng riêng về một số nghi tiết lễ hội và diễn ra vào dịp Tết Trung Thu, cộng thêm nhiều huyền thoại, chuyện kể dân gian đã tạo nên một lễ hội Nghinh Ông mang màu sắc riêng biệt.
Lễ hội nghinh ông Quan Thánh Đế Quân tổ chức 2 năm/lần với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian địa phương, có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình an.
Hội thi trình diễn ẩm thực “100 món ăn từ tôm hùm - Tinh hoa của biển” do 28 hội đầu bếp, nhà hàng chuyên nghiệp trên mọi miền đất nước kết hợp cùng địa phương tổ chức thực hiện.
Lễ hội Nghinh Ông sông Đốc nhằm tôn vinh Cá Ông và cầu cho mưa thuận gió hòa, giúp ngư dân ra khơi bình an, cầu cho quốc thái dân an đã được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Nghinh Ông huyện Kiên Hải lễ hội truyền thống của người dân Kiên Giang và được tổ chức hàng năm, nhằm cầu cho mưa thuận, gió hòa, ngư dân làm ăn thuận lợi.
Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải lần thứ 16 năm 2019 diễn ra từ ngày 12-14/4 (tức mùng 8-10/3 âm lịch), thu hút trên 50.000 lượt du khách và người dân trong, ngoài tỉnh Bạc Liêu tham quan, cúng lễ.
Ngày 15/2, ngư dân trên địa bàn xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu phát hiện một cá Ông chết trôi dạt từ biển vào bìa rừng đang trong thời kỳ phân hủy với phần đầu và một phần đuôi bị mất.
Lễ hội Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân được tổ chức 2 năm một lần với mục đích bảo tồn và phát triển văn hóa dân gian địa phương, có ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Lễ hội Nghinh Ông nhằm duy trì và phát huy các giá trị của lễ hội dân gian truyền thống, tục thờ cá Ông của ngư dân vùng biển; biểu dương sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng và cá nhân có liên quan đến việc để xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng của tàu cá chở người trên tuyến luồng đường thủy.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các đơn vị liên quan và các địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt.