Lễ tôn vinh các gương mặt thể thao xuất sắc

"Nữ hoàng điền kinh" Vũ Thị Hương cùng 17 vận động viên khác đã vinh dự nhận Huân chương Lao động về thành tích xuất sắc năm 2009.
Vận động viên Vũ Thị Hương, thuộc đội tuyển điền kinh quốc gia, đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì tại Lễ tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Asian Indoor Games III, SEA Games 25, Para Games 5; vinh danh huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu cùng các gương mặt thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc.

Buổi lễ được tổ chức tối 26/3 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Cùng chung niềm vui với Vũ Thị Hương, 17 vận động viên và hai huấn luyện viên vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen, phần thưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ.

Sau một năm gặt hái nhiều thành công, Thể thao Việt Nam phấn khởi và tự hào về những chiến công vang dội của các vận động viên, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Tại Asian Indoor Games III, là nước chủ nhà, Việt Nam đã lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ nhì toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương Đại hội, sau Trung Quốc.

Đến với SEA Games 25, Việt Nam cũng đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra để xếp ở vị trí thứ nhì, sau Thái Lan. Thành tích ở môn bơi của Nguyễn Hữu Việt, điền kinh của Vũ Thị Hương, Vũ Văn Huyện, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Đình Cương... và nhất là chiếc huy chương Vàng môn bóng đá nữ đã mang lại niềm hứng khởi cho hàng triệu người hâm mộ thể thao nước nhà.

Bên cạnh các sân chơi đỉnh cao, Việt Nam còn quan tâm đến thể thao dành cho người khuyết tật. Tại ASEAN Para Games 5, các vận động viên thể thao người khuyết tật đã thực sự hội nhập với đấu trường khu vực. Tinh thần học hỏi và nghị lực vươn lên của các vận động viên đã khiến khán giả khâm phục./.

Vũ Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục