Lê Tú Chinh xuất sắc giành huy chương vàng giải Điền kinh trẻ châu Á

Ngày 6/6, vận động viên Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung chạy 200m nữ của Giải điền kinh trẻ châu Á 2016 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất.

Ngày 6/6, vận động viên Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung chạy 200m nữ của Giải điền kinh trẻ châu Á 2016 diễn ra trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) với thành tích 23,94 giây.

Nội dung này có mặt nhiều vận động viên đáng gờm đến từ Kazakhstan, Thái Lan, Malaysia… nhưng Tú Chinh đã giành chiến thắng thuyết phục với thời gian 23,94 giây, hơn người về nhì Poolkerd Supanich (Thái Lan) 0,45 giây. Đáng nói là thành tích của Tú Chinh chỉ kém 0,74 giây so với chuẩn tham dự Olympic 2016 (23,20 giây).

Ngoài chiếc huy chương vàng của Tú Chinh, trong ngày 6/6, điền kinh Việt Nam còn giành được một số thành tích đáng kể như: Khuất Phương Anh giành huy chương bạc nội dung chạy 400m rào nữ với thời gian 59,78 giây, Nguyễn Linh Na giành huy chương đồng 7 môn phối hợp.

Kết thúc giải với 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, điền kinh trẻ Việt Nam đã cho thấy những tiến bộ vượt bậc về chuyên môn. Đặc biệt, các vận động viên nữ vẫn là chủ đạo của điền kinh Việt Nam trong tương lai.

Lê Tú Chinh xuất sắc giành huy chương vàng giải Điền kinh trẻ châu Á ảnh 1Vận động viên Lê Tú Chinh đã xuất sắc giành huy chương vàng nội dung chạy 200m nữ của Giải điền kinh trẻ châu Á với thành tích 23,94 giây
(VNEWS)