Lê Văn Duẩn đoạt áo vàng chung cuộc tại giải BTV

Với thời gian 26 giờ 17 phút 24 giây, tay đua Lê Văn Duẩn giành áo vàng chung cuộc tại giải xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương.
Đúng 11 giờ 30 phút, vận động viên Lê Văn Duẩn đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1 đã cán mức về nhất chặng đua thứ chín-chặng cuối cùng và dài nhất từ Phan Thiết, Bình Thuận - Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương dài 187 km của giải xe đạp quốc tế Truyền hình Bình Dương (BTV) 2010-Cúp Number One.

Kết quả này vừa giúp đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1 về nhất chặng chín vừa giúp Lê Văn Duẩn vượt qua áo vàng chặng tám là Timo Scholz của Hà Lan để về hạng nhất cá nhân chung cuộc với thời gian 26 giờ 17 phút 24 giây; Tuguldur Tuulkhangai (Mông Cổ) hạng nhì 26 giờ 17 phút 29 giây, ba Timo Scholz 26 giờ 17 phút 32 giây.

Kết quả đồng đội chung cuộc, đội DOMESCO Đồng Tháp hạng nhất với 78 giờ 53 phút 37 giây; nhì đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1, ba ADC-Truyền hình Vĩnh Long. Vận động viên Mai Nguyễn Hưng của đội Bảo vệ Thực vật Sài Gòn 1 đoạt áo đỏ leo núi và Đỗ Tuấn Anh của Domesco Đồng Tháp đoạt giải áo xanh chung cuộc.

Giải năm nay khởi tranh từ ngày 9/3 tranh tài chín chặng thi đấu (Đông Hà-Huế-Đà Nẵng-Quảng Ngãi-Quy Nhơn-Tuy Hòa-Nha Trang-Phan Rang-Phan Thiết-Bình Dương) lộ trình dài hơn 1.100km với sự góp mặt của 3 đội khách mời quốc tế là Mông Cổ, Hà Lan và Philippines cùng 12 đội trong nước gồm Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo vệ thực vật Sài Gòn I và II, Quân đội, Bảo vệ thực vật An Giang, Trung tâm sản xuất giống An Giang, Quân khu 7, ADC-Truyền hình Vĩnh Long, Đồng Tháp, Domesco Đồng Tháp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.

Lực lượng trong nước có nhiều gương mặt xuất sắc như Bùi Minh Thụy (huy chương vàng SEA Games 25), Trịnh Phát Đạt, Nguyễn Nam Cực, Lê Văn Duẩn, Mai Nguyễn Hưng, Lê Ngọc Thanh, Phùng Văn Lộc...

Theo ông Đoàn Kim Phách, Phó Chủ tịch Liên đoàn Xe đạp-Môtô Việt Nam, giải đua xe đạp BTV năm nay có nhiều tiến bộ như đường đua dài hơn và mở rộng ra các tỉnh miền Trung, quy mô hơn về số đội nước ngoài tham gia tạo điều kiện cho vận động viên trong nước cọ xát chuyên môn.

Về chuyên môn cũng khá hơn với tốc độ nhanh hơn có chặng đạt tốc độ 46,9 km/giờ, riêng chặng chín tốc độ trung bình 40,7 km/h.../.

Quách Lắm (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục