Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang, tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Yangon, Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 25/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang, tưởng niệm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Yangon, Cộng hòa Liên bang Myanmar.

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam, các tổ chức, cá nhân công dân đã viếng, dành phút tưởng niệm, ghi sổ tang, bày tỏ tình cảm chân thành, niềm tiếc thương vô hạn trước việc đồng chí Tổng Bí thư từ trần.

Đại sứ Lý Quốc Tuấn thay mặt toàn thể cán bộ, Đảng viên Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar bày tỏ vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư, khẳng định sẽ noi theo tấm gương sáng của Tổng Bí thư, tiếp tục đoàn kết, nỗ lực công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Ngoại giao giao phó.

Trong hai ngày tang lễ, nhiều Đại sứ, Đại biện Cơ quan đại diện nước ngoài trong Đoàn Ngoại giao tại Myanmar đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ ngưỡng mộ về những đóng góp quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với việc phát triển, nâng tầm quan hệ với các quốc gia, khu vực, tổ chức quốc tế và bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí.

Đại diện của chính quyền sở tại, đảng chính trị, tổ chức, cá nhân người Myanmar đã đến viếng, ghi sổ tang, bày tỏ sự kính trọng, đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/7, Chủ tịch Hội đồng điều hành nhà nước Myanmar - Ngài Min Oong Lai đã gửi thư chia buồn tới Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Trong thư chia buồn gửi Chủ tịch nước Tô Lâm, Ngài Min Oong Lai khẳng định: “Ngài Tổng Bí thư sẽ luôn trong trái tim người dân Việt Nam vì sự cống hiến nhằm phụng sự sự phát triển và thịnh vượng của đất nước và nhân dân Việt Nam.”

Trong thư chia buồn gửi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có đoạn viết: “Việt Nam mất đi nhà lãnh đạo xuất chúng và Ngài Tổng Bí thư luôn được nhân dân Việt Nam ghi nhớ với sự tôn trọng và nể phục."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng chức năng phường Vĩnh Tuy tổ chức giải tỏa các diện tích đất bị lấn chiếm tại khu vực “Ao cá Bác Hồ” ở phường Vĩnh Tuy (Hà Nội). (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

"Khó vạn lần dân liệu cũng xong" - yếu tố sống còn

Có dân tin tưởng, giúp sức và ủng hộ sẽ là một sức mạnh tổng hợp, biến chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng bộ Hà Nội thành hiện thực sinh động, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng luôn gắn bó với dân.