Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị kết án 17 năm tù giam vào tháng 10/2020 về tội hối lộ và tham ô nhưng bản án đã bị hoãn kể từ tháng Sáu vì vấn đề sức khỏe của ông.
Tuyên bố này của Tổng thống Moon Jae-in được đưa ra trong bối cảnh nội bộ chính trị Hàn Quốc đang tranh cãi về vấn đề ân xá hai cựu Tổng thống Park Geun-hye và Lee Myung-bak.
Cựu Tổng thống Lee Myung-bak tại nhiệm từ năm 2008-2013, sẽ bị đưa đến Trung tâm giam giữ Dongbu ở thủ đô Seoul, nơi ông đã thụ án khoảng một năm sau khi bị bắt ngày 22/3/2018.
Ngoài mức án 17 năm tù giam, Tòa Thượng thẩm Seoul cũng yêu cầu cựu Tổng thống Lee Myung-bak phải nộp phạt 13 tỷ won (10,9 triệu USD) và tiền bồi thường 5,78 tỷ won.
Quan chức Phủ Tổng thống nhấn mạnh hệ thống vũ khí của Hàn Quốc hiện đại hơn nhiều so với Triều Tiên, bác bỏ việc một số hãng truyền thông đưa tin rằng năng lực phòng thủ của Hàn Quốc đang suy giảm.
Tòa án phát hiện ông Lee là chủ sở hữu thực tế của DAS - một công ty sản xuất phụ tùng ôtô gây tranh cãi, được đăng ký dưới tên anh trai ông, và đã sử dụng công ty này để tạo ra quỹ đen 24 tỷ won.
Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị Tòa án quận trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak 20 năm tù giam về tội tham nhũng và các tội danh khác.
Phiên xét xử cáo buộc tham nhũng đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, người đã bị buộc tội nhận hối lộ, biển thủ công quỹ và những tội danh khác, sẽ mở màn vào ngày 3/5 tới.
Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul buộc tội cựu Tổng thống Lee nhận khoản tiền hối lộ tổng cộng 11 tỷ won (10 tỷ USD) từ Cơ quan tình báo quốc gia (NIS), tập đoàn Samsung và nhiều cơ quan khác.
Một tòa án của Seoul quyết định gia hạn thêm 10 ngày đối với lệnh tạm giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, người đang bị điều tra về các cáo buộc tham nhũng.
Ba quan chức bị truy tố bao gồm một cựu bộ trưởng quốc phòng do liên quan tới các chiến dịch mạng nhằm tác động đến cử tri trước thềm các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội năm 2012.
Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc ngày 23/3 cho biết chính giới nước này đã đưa ra những phản ứng khác nhau về việc cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bị bắt giam tối 22/3.
Một tòa án Seoul ngày 22/3 đã phát lệnh bắt giữ đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak về tội nhận hối lộ, tham ô, trốn thuế và các tội danh khác.
Ông Lee, đảm nhiệm chức Tổng thống Hàn Quốc trong giai đoạn từ 2008-2013, bị tình nghi nhận hối lộ 11 tỷ won (10,3 triệu USD) từ cơ quan tình báo nhà nước, các doanh nghiệp và những đối tượng khác.
Ông Lee đã bác bỏ những lời cáo buộc rằng ông là chủ nhân bí mật của hãng sản xuất phụ tùng xe ôtô do người anh đứng tên, vốn là trọng tâm của vụ bê bối.
Ngày 6/3, hãng tin Yonhap đưa tin cơ quan công tố Hàn Quốc đã triệu tập cựu Tổng thống Lee Myung-bak tới để thẩm vấn liên quan tới một loạt các cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông này.