Leicester City chính thức giành chức vô địch Premier League

Leicester City của Claudio Ranieri đã chính thức giành chức vô địch Premier League mùa này sau khi trận đấu muộn nhất vòng 36 giữa Chelsea và Tottenham khép lại với tỷ số 2-2.
Leicester City chính thức giành chức vô địch Premier League ảnh 1Leicester City chính thức là nhà vô địch Premier League. (Nguồn: AP)

Leicester City đã chính thức giành chức vô địch Premier League mùa này sau khi trận đấu muộn nhất vòng 36 giữa Chelsea và Tottenham khép lại với tỷ số 2-2.

Ở trận đấu rạng sáng 3/5, Tottenham đã giành được ưu thế rất lớn khi dẫn trước 2-0 nhờ các bàn thắng của của Hary Kane và Heung-Min Son sau 45 phút thi đấu.

Tuy nhiên, họ lại thi đấu kém cỏi trong hiệp 2 và để cho Chelsea gỡ hòa 2-2 nhờ hai bàn thắng của Gary Cahill và Hazard.

Kết quả này khiến Tottenham phải cay đắng "dâng ngôi" cho Leicester City, bởi chính họ chứ không phải ai khác đã tự vứt đi cơ hội của mình khi để hòa hai trận liên tiếp trong giai đoạn mang tính bước ngoặt.

Việc Leicester City giành chức vô địch chẳng khác gì câu chuyển chuyển tích và nó được xem là "cú sốc lớn nhất lịch sử thể thao thế giới."

Leicester City chính thức giành chức vô địch Premier League ảnh 2Hazard khiến Tottenham phải ôm hận. (Nguồn: Reuters)

​Ở mùa giải năm nay, Leicester City lần đầu tiên lên "đỉnh" là ở vòng 13. Có thời điểm, Man City và Arsenal thay nhau thế chỗ nhưng Leicester vẫn duy trì được sự ổn định để giành được kết quả cao nhất.

Trong cả mùa giải này, "Bầy cáo" cũng chỉ thua đúng 3 trận - thành tích rất ấn tượng mà không phải nhà vô địch nào có thể làm được./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục