Lệnh hạn chế của Hàn Quốc đối với thịt bò từ gia súc trên 30 tháng tuổi xuất phát từ mối lo ngại về "bệnh bò điên", được lập vào năm 2008 sau các cuộc đàm phán mở rộng giữa Hàn Quốc và Mỹ.
Trung Quốc cho phép nhập khẩu thịt của các con bò dưới 30 tháng tuổi từ Nga, đồng thời cho phép nhập khẩu các sản phẩm phụ bao gồm gân và móng bò đông lạnh, dạ dày và sụn.
Mỹ sẽ cấm nhập khẩu đồng, nickel và nhôm có nguồn gốc từ Nga vào lãnh thổ nước này; giới hạn giao dịch 3 kim loại này trên hai thị trường giao dịch kim loại ở London (Anh) và Chicago (Mỹ).
Thông báo của Bộ Nông nghiệp Slovakia ngày 21/9 nêu rõ: "Bộ trưởng hai nước đã nhất trí thiết lập hệ thống mua bán ngũ cốc dựa trên việc cấp và kiểm soát giấy phép."
Được hỏi liệu lệnh cấm có thể được dỡ bỏ vào cuối tháng 6 tới hay không, Bộ trưởng Phát triển Ba Lan khẳng định "tuyệt đối không thể" và "chắc chắn" Ba Lan sẽ duy trì lệnh cấm cho đến cuối năm 2023.
Mức giá trần cho các sản phẩm dầu Nga phải được toàn bộ 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) thông qua, do đó, đại diện các nước sẽ nhóm họp vào ngày 3/2 để đạt được một thỏa thuận.
Hungary cần 550 triệu euro để nâng cấp hai nhà máy lọc dầu do tập đoàn năng lượng Hungary MOL vận hành ở Hungary và Slovakia, hai nhà máy này hiện chỉ có thể sử dụng dầu của Nga.
Lệnh cấm là sự trả đũa của nước này trước các lệnh trừng phạt do Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Anh, Canada và một số quốc gia khác áp đặt với nước này, được công bố vào tuần trước.
Chính phủ Mỹ quyết định cấm nhập khẩu găng tay phẫu thuật của Top Glove mặc dù nhu cầu mặt hàng này tăng vọt trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành.
Một quan chức Cục Thực phẩm và dược phẩm (FDA) của Philippines cho biết lệnh cấm nhập khẩu các sản phẩm từ thịt lợn là một phần trong các nỗ lực nhằm ngăn chặn bệnh ASF xâm nhập Philippines.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga bày tỏ hy vọng Chính phủ Nga sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm nhập khẩu từ các nước Phương Tây, như một biện pháp tăng sản xuất hàng thực phẩm trong nước.
Ngày 10/1, lệnh cấm nhập khẩu các mặt hàng lương thực, thực phẩm của Nga vào Ukraine chính thức có hiệu lực và kéo dài tới ngày 5/8/21016 hoặc sau khi Nga hủy bỏ lệnh cấm tương tự.
EU bày tỏ mong muốn Nga sẽ không áp đặt các biện pháp trả đũa nhằm vào thỏa thuận thương mại tự do giữa khối này với Ukraine, vốn sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2016.
Tổng thống Petro Poroshenko cho rằng Ukraine vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị Nga tấn công quân sự bất chấp tình hình lắng dịu tại các khu vực miền Đông.
Đảng Cộng sản Nga đã đề xuất dự luật phân phát cho người nghèo nông phẩm trái phép bị tịch thu, thay vì tiêu hủy như Chính phủ Nga đang làm từ đầu tháng này.
Kể từ ngày 6/8, tất cả các mặt hàng xuất xứ từ những nước đã áp dụng hoặc tham gia biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, nhập khẩu trái phép vào lãnh thổ Liên bang Nga, sẽ bị tiêu hủy.