Bộ Ngoại giao Ai Cập bày tỏ quan ngại sâu sắc về hoạt động quân sự của Israel tại Yemen, cho rằng các hành động này càng làm trầm trọng thêm tình hình căng thẳng hiện nay trên mọi mặt trận.
Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết ngăn chặn đổ máu thông qua một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện tại Dải Gaza.
Sau cuộc họp khẩn ngày 16/4, Liên đoàn Arab kêu gọi "ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Sudan."
Đặc phái viên LHQ kêu gọi chính phủ Yemen và lực lượng Houthi “ngồi lại với nhau và tham gia đối thoại một cách nghiêm túc và có trách nhiệm” để dẫn đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột.
Ai Cập kêu gọi các bên "kiềm chế tối đa" trong lúc "vòng luẩn quẩn của bạo lực" giữa Israel và Palestine có nguy cơ làm suy yếu các nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông.
Đại diện của EU bày tỏ quan ngại về các diễn biến mới nhất ở trong và quanh dải Gaza, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa nhằm tránh căng thẳng leo thang hơn nữa và gây thêm thương vong.
AU kêu gọi lập tức chấm dứt các hành vi thù địch, tôn trọng đầy đủ tính mạng và tài sản của dân thường cũng như cơ sở hạ tầng của nhà nước, trước tình trạng leo thang bạo lực ở Ethiopia.
Afghanistan đang đối mặt khủng hoảng khi lực lượng nổi dậy nhanh chóng chiếm nhiều vùng lãnh thổ ở nông thôn và sự trở về của những người Afghanistan từ châu Âu sẽ gây thêm áp lực với chính phủ.
Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân và hỗ trợ nhân đạo không bị cản trở cho những người cần được trợ giúp tại Myanmar.
Trên nhiều đường phố lớn tại các thành phố Yangon, Lashio ở miền Bắc hay thành phố Loikaw ở miền Trung của Myanmar, người dân tiếp tục xuống đường biểu tình bày tỏ phản đối đảo chính.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres phản đối mọi hành động làm leo thang bạo lực tại Venezuela và tin rằng vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại chính trị.
Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nước này luôn phản đối sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, kêu gọi các bên, đặc biệt là Mỹ, kiềm chế, bình tĩnh để tránh leo thang căng thẳng.
Chuyến thăm Libya lần này của Tổng thư ký Liên hợp quốc Guterres được cho là một nỗ lực nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị để hướng tới bầu cử nhằm chấm dứt cuộc xung đột nhiều năm qua ở nước này.
Bộ Ngoại giao Malaysia đã kêu gọi Israel tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết có liên quan của Liên hợp quốc nhằm giữ gìn hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Agnes Von der Muhll đã hối thúc cánh phóng viên nước này không tới Syria do tình hình leo thang bạo lực, đặc biệt tại khu vực đông Ghouta và Afrin.
Ngoại trưởng các nước thuộc Liên đoàn Arab (AL) đã nhóm họp tại Saudi Arabia để tìm kiếm giải pháp ngăn chặn việc leo thang bạo lực giữa người Palestine và Israel.
Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Eliasson tuyên bố sự chiếm đóng "hà khắc và ngột ngạt" của Israel đối với các vùng lãnh thổ của người Palestine đã gây ra tình trạng bạo lực leo thang tại các vùng này.