Thị trưởng Busan, ông Park Heong Joon đánh giá cao những đóng góp của VFDA đối với sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam, đặc biệt trong việc tổ chức thành công DANAFF vừa qua.
Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 29 (BIFF) sẽ trình chiếu 224 phim của 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng khoảng 8% so với 209 phim trong năm ngoái.
Ban tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan 2022 cho biết đã lên kế hoạch cho tất cả các sự kiện, các suất chiếu được phép tiếp nhận lượng người xem bằng 100% công suất phòng chiếu như trước đại dịch.
Tại Liên hoan phim quốc tế Busan, "Ròm" đã trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Việt Nam được vinh danh, ở hạng mục New Currents (Làn sóng mới) dành cho phim đầu tay của đạo diễn châu Á.
HKFilm bị xử phạt 40 triệu đồng vì đã gửi “Ròm” tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan (Hàn Quốc) khi phim chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến.
Artistry - thương hiệu mỹ phẩm do Amway độc quyền nghiên cứu, sản xuất và phân phối, là nhà tài trợ kim cương độc quyền cho Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24, năm 2019.
Việc đơn vị sản xuất bộ phim ‘Ròm’ tự đăng ký và gửi phim tham dự Liên hoan Phim quốc tế Busan khi chưa có Giấy phép phổ biến phim là vi phạm quy định của pháp luật.
“Thưa mẹ con đi” - bộ phim đầu tay của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh sẽ chính thức tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 24 (năm 2019) ở hạng mục Cửa sổ điện ảnh châu Á.
Liên hoan phim quốc tế Busan được khai mạc tối 12/10, tại Trung tâm Điện ảnh Busan, Hàn Quốc, trong bối cảnh có nhiều vấn đề đang đe dọa vị thế của sự kiện điện ảnh lớn bậc nhất châu Á.
Theo thông tin trên trang web chính thức của Ban tổ chức sự kiện này, bộ phim điện ảnh Việt Nam ''Cô Ba Sài Gòn'' được chiếu ra mắt ở hạng mục A - Window to Asian Cinema (Cánh cửa điện ảnh châu Á)