Năm 2024 đánh dấu lần thứ 5 nền điện ảnh Iran thắng các giải thưởng lớn khi đến với HANIFF, để lại dấu ấn sâu sắc về một nền điện ảnh giàu tính nhân văn và cũng rất đặc thù.
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Hội thảo “Tiêu điểm Điện ảnh Đức," một hoạt động rất có ý nghĩa, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức.
Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội trở lại trong năm 2024, tiếp tục quảng bá các giá trị văn hóa và di sản của Thủ đô, thái độ cởi mở và sẵn sàng kết nối với thế giới thông qua phương tiện điện ảnh.
Ban tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội thông tin về các ngôi sao đáng chú ý sẽ tham gia sự kiện đồng thời phản bác tin đồn về đạo diễn Trương Nghệ Mưu.
Tác phẩm là phim chuyển thể từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, là đại diện của nước chủ nhà trong hạng mục phim dài tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội năm nay.
So với LHP quốc tế Hà Nội, liên hoan phim châu Á tại Đà Nẵng lần I sẽ kéo dài trong 5 ngày với các chương trình phim nội địa, quốc tế, tham quan thành phố song có thêm các lớp học về chuyên môn.
Đàm phán thành công hồi hương ấn “Hoàng đế chi bảo,” du lịch phục hồi mạnh mẽ..., đặc biệt là Đội tuyển Bóng đá Nữ lần đầu tiên lọt vào chung kết World Cup là những sự kiện nổi bật năm 2022.
HANIFF lần thứ 6 đã mở ra tiền đề cho các dự án của nhà làm phim trẻ Việt Nam bước vào sản xuất một cách thuận lợi hơn, bên cạnh cơ hội giao lưu và học hỏi với các nhà làm phim quốc tế.
Ghi điểm nhờ câu chuyện, "Paloma" là cuộc đấu tranh của một người phụ nữ chuyển giới ước ao một đám cưới truyền thống còn "Ghép tủy" kể về một tình huống đạo đức phức tạp tại một quốc gia Hồi giáo.
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VI trở thành sự kiện điện ảnh đặc biệt trong bối cảnh điện ảnh quốc tế và Việt Nam đã và đang hồi phục sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19.
Nhà phê bình điện ảnh, giám khảo Max Tessier khuyên Việt Nam xây dựng Liên hoan phim quốc tế Hà Nội có bản sắc, đặc trưng riêng cho mình trên con đường tồn tại và phát triển trong tương lai.
Xác định nguồn thu quỹ điện ảnh, tạo đà phát triển chung cho điện ảnh bằng cách đầu tư mạnh vào năng lực của người làm nghề... là các vấn đề được phía Việt Nam đặc biệt quan tâm và đặt câu hỏi
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần 6 khai mạc tối 8/11 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), nhiều ngôi sao, các nhà chuyên môn trong nước và quốc tế đã góp mặt trong sự kiện.
Lấy cảm hứng từ nhân vật hoạt hình cùng tên của Tiệp Khắc, "Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác" là phim điện ảnh Việt Nam hiện đại hiếm hoi dành cho trẻ em, được đánh giá cao về nội dung, diễn xuất.
Cả hai phim đã phát hết vé trong ngày 4/11. Đây là hai tác phẩm chiếu rạp đáng chú ý vào thời điểm ra mắt, lần lượt "rinh" giải Cánh diều vàng tại Lễ trao giải Cánh điều năm 2021 và 2022.
Ở tuổi 84, đạo diễn Đặng Nhật Minh coi "Hoa nhài" là tác phẩm khép lại sự nghiệp kéo dài gần 60 năm của mình. Phim sử dụng ngôn ngữ điện ảnh giản dị, ngân lên tiếng ca sâu thẳm của người Tràng An.
Trong bối cảnh hậu đại dịch COVID-19, Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) 2022 sẽ có chủ đề "Điện ảnh - Nhân văn, Thích ứng và Phát triển" cùng nhiều hoạt động thúc đẩy ngành công nghiệp này.
Liên hoan phim quốc tế Hà Nội (HANIFF) lần thứ 6 dự kiến quay lại trong quý IV năm nay. Sự kiện sẽ kéo dài trong năm ngày tại Thủ đô, được tổ chức sau khi lùi lịch từ 2020 do dịch COVID-19 phức tạp.
Bộ phim ''The Dark room'' của đạo diễn Rouhollah Hejazi (Iran) đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá đoạt giải phim dài xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội.