Đốt lửa lần đầu là dấu mốc quan trọng khẳng định việc hoàn thành phần việc xây dựng lắp đặt và chạy thử đơn động, liên động các hệ thống thiết bị công nghệ chính của Nhà máy điện Nhơn Trạch 4.
Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 17 bị cáo trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama; trong đó có một số bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ tỉnh.
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai đã kỷ luật “cảnh cáo” đối với Đảng ủy Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Đảng ủy Sở Tài nguyên Môi trường nhiệm kỳ 2010-2015 và Sở Công Thương nhiệm kỳ 2013-2015.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng, thương mại Lilama bị thu hồi 37.700m2 đất tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai do vi phạm pháp luật về đất đai.
Dự án Nhơn Trạch 3 và 4 dự kiến vận hành vào năm 2024-2025, hàng năm sẽ cung cấp ổn định cho lưới điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch năng lượng sạch tại Việt Nam.
Tổng tiến độ lũy kế của dự án đến thời điểm này đạt 99,66%, công tác chạy thử đã hoàn thành, sẵn sàng đưa tổ máy 1 vào vận hành thương mại dự kiến vào ngày 1/3 và tổ máy 2 vào ngày 15/3 tới.
Theo công bố, Liên danh nhà thầu Samsung C&T và Lilama trúng thầu với giá hơn 942,8 triệu USD (tương đương 21.421 tỷ đồng), thấp hơn so với dự toán gói thầu 101,3 triệu USD.
Tổng công ty LILAMA khẳng định, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama có trụ sở ở tỉnh Lào Cai không có bất kỳ liên quan nào với LILAMA về vốn, quan hệ thương mại, sản xuất kinh doanh.
Theo tiến độ, tổ máy số 2 tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2, xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, sẽ đốt than vào tháng 10/2021 và vận hành thương mại vào tháng 6/2022.
Sự kiện đốt lửa lần đầu lò hơi Tổ máy số 2 là điều kiện để Ban quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 và Tổng thầu LILAMA kiểm tra chất lượng thiết bị lò hơi và toàn bộ hệ thống phụ trợ kèm theo.
Chuyến bay của VietJet đã đưa gần 240 công dân Việt Nam từ Brunei về nước, trong đó chủ yếu là lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng của Công ty Lilama và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.
Dự kiến tháng 11 năm nay, nhà máy sẽ được đốt lò hơi bằng than để phát điện và hòa đồng bộ vào lưới điện quốc gia; đồng thời, đi vào vận hành thương mại đầu năm 2021.
Sáng 28/7, lò hơi tổ máy số 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 đã được đốt lửa lần đầu bằng dầu DO dưới sự giám sát của Chủ đầu tư, tổng thầu LILAMA và nhà thầu cung cấp thiết bị chính Doosan.
Một số chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông Lilama thông qua như vốn điều lệ 797,26 tỷ đồng, tổng doanh thu 5.750,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 150 tỷ đồng.
Tổng công ty cổ phần Lắp máy Việt Nam cho biết đơn vị này đã hoàn thành toàn bộ việc lắp đặt hệ thống lò nung (6 Block) tại Nhà máy ximăng Tân Thắng (Nghệ An) sớm hơn mốc tiến độ đề ra.
Tại dự án Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Lilama tham gia lắp đặt 15.000 tấn kết cấu thép, hệ thống sàn, lan can cầu thang, bao che... lắp đặt phần áp lực, thiết bị, đường ống, thiết bị FGD...
Việc khống chế chi phí lãi vay theo lãnh đạo ngành thuế sẽ giúp lành mạnh tình hình tài chính của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Thế nhưng, phía doanh nghiệp lại nêu lo lắng khác.
Nhiều dự án nhiệt điện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư như Sông Hậu 1 hay Long Phú 1 đang có nguy cơ chậm tiến độ bởi các nhà thầu không thể cân đối tài chính.