Động thái cắt giảm quân số tại Afghanistan và Iraq phản ánh chính sách của Tổng thống Trump nhằm "dẫn dắt các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq tới một kết thúc thành công, trách nhiệm."
Trung Quốc đã ồ ạt mua sắm vũ khí chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực (viết tắt là A2/AD) khiến khả năng xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc là phi thực tế.
Thông báo trên được Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng nước này sẽ rút khoảng một phần ba trong số 36.000 lính Mỹ đóng tại Đức.
Trong một tuyên bố, các bộ trưởng của Nhật Bản và Mỹ đánh giá rằng liên minh Nhật-Mỹ ngày nay đã "mạnh hơn, sâu rộng hơn và thiết yếu hơn bao giờ hết."
Hai quan chức quân sự Mỹ cho biết Lầu Năm Góc muốn nối lại các hoạt động quân sự này để tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Iran cần phải tôn trọng chủ quyền của các nước láng giềng và ngừng ngay lập tức việc hỗ trợ cho lực lượng thứ 3 tại Iraq cũng như trong khu vực.
Cách đây 51 năm, sáng 16/3/1968, tại khu vực thôn Mỹ Lai thuộc làng Sơn Mỹ, các đơn vị lính Lục quân Hoa Kỳ đã thảm sát 504 thường dân vô tội, tay không vũ khí, phần lớn là người già, phụ nữ, trẻ em.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ Trung Quốc-Pakistan đã có cuộc thảo luận sâu rộng và đạt được nhận thức rõ ràng về những thay đổi gần đây liên quan đến tình hình tại Afghanistan.
Sau khi Tổng thống Pháp Macron nói đã thuyết phục ông Trump duy trì sự hiện diện dài hạn của Mỹ tại Syria, Nhà Trắng lại cho biết Tổng thống Trump muốn binh sỹ Mỹ tại Syria về nước ngay khi có thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 9/1 hối thúc Đô đốc Harry Harris đảm bảo an toàn cho các máy bay hoạt động ở đảo Okinawa, sau 2 vụ máy bay trực thăng quân sự Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp.
Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định NATO sẽ cung cấp 1 tỷ USD để tài trợ cho lực lượng Afghanistan mỗi năm, cho đến năm 2020.
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố quân chiến đấu của Mỹ sẽ không ở lại Iraq sau khi kết thúc cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Hơn 1.100 binh sỹ, trong đó có 900 lính Mỹ, 150 lính Anh và 120 lính Romania đã được triển khai tới Orzysz, nhằm đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ phía nga.
Một người lính thuộc đội danh dự đột nhiên bất tỉnh và ngã gục xuống sàn nhà trước mặt Tổng thống Obama khi ông đang phát biểu trong lễ từ biệt các lực lượng vũ trang.
Báo cáo Chiến lược Quân sự Quốc gia 2015 của Mỹ công bố ngày 1/7 đã chỉ ra rằng các quốc gia như Trung Quốc và Nga đang hành xử hung hăng và đe dọa lợi ích an ninh của nước này.