Thị trường tiền số bùng nổ, vượt mốc 4.000 tỷ USD trong tuần then chốt
Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - đã vượt mốc 120.000 USD, thiết lập đỉnh cao mới trong tuần lễ đầy biến động vừa qua.
Giá Bitcoin - đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới - đã vượt mốc 120.000 USD, thiết lập đỉnh cao mới trong tuần lễ đầy biến động vừa qua.
Với việc ký ban hành Đạo luật Genius, Tổng thống Mỹ Donald Trump kỳ vọng sẽ tiến xa hơn nữa trong việc đưa Mỹ trở thành "thủ đô tiền điện tử" của thế giới.
Tòa án Anh tuyên bốn năm tù với một đối tượng nam giới - người này đã điều hành hệ thống ATM tiền điện tử "bất hợp pháp" tại 28 địa điểm khác nhau trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 3/2022.
Theo báo cáo của Chainalysis, tổng giá trị bị chiếm đoạt từ các vụ lừa đảo tiền điện tử trong năm ngoái ước tính ít nhất 9,9 tỷ USD và có thể tăng lên 12,4 tỷ USD nếu có thêm dữ liệu đầy đủ hơn.
"Trùm tiền ảo" Kwon Do-hyung bị cáo buộc gây ra vụ sụt giá thê thảm của hai đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD, khiến các nhà đầu tư trên toàn thế giới bị thiệt hại lên tới 40 tỷ USD vào năm 2022.
Một nhà phân tích tiền điện tử cho rằng bitcoin hoàn toàn có thể vượt qua mốc 125.000 USD một cách dễ dàng, khi năm 2025 "mở ra tiềm năng chưa từng có" cho lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Ông Trump chọn cựu cầu thủ bóng bầu dục Bo Hines làm Giám đốc điều hành Crypto Council - nhóm cố vấn gồm những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành tiền điện tử của Mỹ.
Công ty dịch vụ tài chính tiền ảo Matrixport tuần trước nhận định giá bitcoin sẽ đạt 63.140 USD vào tháng 4/2024 và 125.000 USD vào cuối năm 2024.