Tài xế Lê Văn Hưng thừa nhận số lượng da, lòng, mỡ động vật này được mua ở các lò mổ tại thành phố Hà Tĩnh và huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh để về bán lại cho tiểu thương tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An.
Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã tạm dừng đưa hàng về bảo quản đối với bốn doanh nghiệp có hành vi không đưa động vật nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch, để chờ kiểm tra và xử lý theo quy định.
Nguyên nhân phía Trung Quốc đưa ra là hải quan nước này đã phát hiện chất cấm chloramphenicol trong các sản phẩm thịt bò từ lò mổ của công ty chế biến thịt lâu đời nhất ở Australia.
Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra lò mổ của gia đình bà Nguyễn Thị Hoài Phương bắt quả tang anh Nguyễn Ngọc Dương đang có hành vi dùng ống nhựa bơm nước vào bụng 2 con bò.
Đối tượng kiểm tra là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ở các khâu khác nhau trong toàn bộ chuỗi chăn nuôi, sản xuất, kinh doanh, phân phối, cung ứng lợn giống, lợn hơi và các sản phẩm thịt lợn.
Sở Công Thương thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp với Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam và một doanh nghiệp giết mổ để cung cấp thịt lợn ra thị trường với giá bình ổn, cắt giảm các khâu trung gian.
Trung Quốc đã cấm nguồn thịt lợn do 4 lò mổ lớn nhất ở Hà Lan cung cấp kể từ ngày 28/6, lý do được cho là có thể do các công nhân của 4 lò mổ này gần đây đã bị mắc COVID-19.
500 con lợn sống nhập khẩu từ Thái Lan, có trọng lượng 90-130kg/con, được vận chuyển bằng đường bộ, qua Lào rồi nhập cảnh ở cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) và về Nghệ An.
Ireland phát hiện 828 người nhiễm COVID-19 tại các cơ sở chế biến thịt của nước này trong khi Pháp vừa phát hiện hơn 100 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại một lò mổ ở Cotes d'Amor.
Giá bán thịt lợn thương phẩm tại các chợ và siêu thị ở nhiều địa phương vẫn neo ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm khiến người tiêu dùng vẫn chưa được hưởng lợi.
Cảnh sát thuế Italy cho biết đã thu giữ và tiêu hủy 9,5 tấn thịt lợn Trung Quốc vốn bị Bộ Y tế Italy cấm sau khi dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại quốc gia châu Á này.
Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc ngày 13/10 dẫn báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh động vật cho biết bệnh tả lợn châu Phi được phát hiện tại một hợp tác xã ở tỉnh Cam Túc.
Kiểm tra việc tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh các cơ sở, địa phương chưa bị dịch cần chủ động, tích cực hơn nữa, không đợi có dịch rồi mới chống.
Ông Huỳnh Tấn Phát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y TP Hồ Chí Minh cho biết, để đảm bảo vấn đề kiểm soát dịch bệnh, lực lượng thú y của thành phố luôn túc trực 24/24 giờ tại 12 lò mổ trên địa bàn.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ xe tải chở hơn 1 tấn nầm động vật không rõ xuất xứ, được lái xe khai nhận mua gom từ Lạng Sơn và đang được vận chuyển vào Hà Nội tiêu thụ.
Lực lượng chức năng thành phố Tuyên Quang đã tiến hành tiêu hủy hơn 1,1 tấn bì lợn hôi thối không rõ nguồn ngốc bị phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển đi tiêu thụ.
Trong những năm gần đây, nhiều chuyên gia kiểm dịch thú y của Mỹ đã đến thị sát tại các lò mổ tại Brazil để đánh giá tình hình và dỡ bỏ một trong những rào cản cuối cùng.