Lời Kêu gọi của Bác đã tạo ra sức sống mới cho các phong trào thi đua phát động trước đó và thúc đẩy ra đời nhiều phong trào thiết thực, góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, 76 năm đã trôi qua, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Bác luôn vẹn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thúc giục tinh thần thi đua yêu nước trong mỗi người dân.
Chủ tịch nước, Thủ tướng đã có trên 1.900 quyết định khen thưởng cho trên 103.600 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó, khen thưởng hướng tới đối tượng là nông dân, công nhân, trí thức...
Tại buổi lễ, các đại biểu điển hình tiêu biểu toàn quốc được đón nhận Huy hiệu Bác Hồ - phần thưởng cao quý mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tặng cho các gương người tốt, việc tốt.
Phát động phong trào cả nước thi đua học tập, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập theo hướng đa dạng hóa, gắn học với hành, tài với đức.
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: Khen thưởng chính xác, kịp thời có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương, đồng thời cổ vũ thi đua phát triển lên tầm cao mới.
Theo ông Lý Minh Hán - người có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ là người phát động phong trào và cũng là người luôn gương mẫu thực hiện phong trào do mình đề ra.
62 điển hình tiêu biểu và xuất sắc của tỉnh Kiên Giang được biểu dương khen thưởng nhân họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.(11/6/1948-11/6/2023) .
Hưởng ứng và góp phần lan tỏa giá trị, ý nghĩa của Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Đại biểu nhân dân phối hợp tổ chức Chương trình nghệ thuật “Vinh quang Tổ quốc Việt Nam."
Ngày 1/6, tỉnh Long An tổ chức trao tặng các hình thức khen thưởng, tuyên dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Bộ tranh là kết quả của Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023).
Triển lãm “75 năm - Công an nhân dân làm theo lời Bác" giới thiệu với công chúng 500 hình ảnh, 300 tư liệu, hiện vật và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng của lực lượng Công an nhân dân.
73 năm sau Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948), toàn Đảng, toàn dân đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần phát triển đất nước.
Ngày 11/6/1948, khi cuộc kháng chiến chống Pháp bước vào giai đoạn quyết liệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm huy động sức người, sức của cho sự nghiệp kháng chiến.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác thi đua-khen thưởng năm qua kịp thời và truyền thông hiệu quả, đóng góp quan trọng vào kết quả tích cực, toàn diện của đất nước năm 2018.
TTXVN giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về “Thấm nhuần tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước”
Tại hội thảo, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh Lời kêu gọi thi đua ái quốc để lại cho chúng ta những bài học, những kinh nghiệm hết sức bổ ích trong công tác vận động quần chúng nhân dân.
Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, điển hình tiên tiến qua các thời kỳ đã diễn ra tại Hà Nội.
Ngày nay, “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước vẫn vẹn nguyên giá trị lý luận và giá trị thực tiễn.