Lội ngược dòng ngoạn mục, Hải Phòng vẫn giữ vị trí đầu bảng

Mặc dù bị Đồng Tháp dẫn trước với tỷ số “đậm” ở hiệp 1 nhưng hiệp 2, Hải Phòng đã lội ngược dòng ngoạn mục để giữ lại ba điểm trên sân nhà.
Lội ngược dòng ngoạn mục, Hải Phòng vẫn giữ vị trí đầu bảng ảnh 1(Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chiều 3/7, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), đã diễn ra trận đấu trận đấu vòng 14 lượt về Giải Bóng đá vô địch quốc gia V.League 2016 giữa hai đội Hải Phòng và Đồng Tháp. Mặc dù bị Đồng Tháp dẫn trước với tỷ số “đậm” ở hiệp 1 nhưng bước sang hiệp 2, Hải Phòng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để giữ lại ba điểm trên sân nhà.

Sau tiếng còi khai cuộc, mặc dù là đội đứng cuối bảng xếp hạng nhưng Đồng Tháp vẫn dâng cao đội hình chơi đôi công với Hải Phòng. Tuy nhiên, trong một ngày nhập cuộc dường như chậm hơn mọi khi, ngay ở phút 11, Hải Phòng đã phải nhận trái đắng đầu tiên khi Samson Kpenosen đi bóng dũng mãnh từ cánh phải trước khi dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Đặng Văn Lâm ghi bàn cho đội khách.

Không chỉ dừng ở đó, chỉ 15 phút sau, ở cự ly sút phạt 25 mét, Thiện Chí đã điệu nghệ sút bóng vào góc cao bên phải khung thành giúp Đồng Tháp dẫn trước với tỷ số 2-0.

Bước vào hiệp hai bị dẫn trước 2 bàn, Hải Phòng quyết tâm dâng cao cả đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Hầu hết thời gian của hiệp hai, bóng đều nằm trong chân các cầu thủ Hai Phòng nhưng dường như đôi chân các cầu thủ thành phố Cảng khá nặng nề với áp lực phải ghi tới ba bàn nếu muốn giành chiến thắng.

Tuy vậy, trong một ngày được coi là “vô duyên” vì bỏ tới 8 cơ hội ăn bàn rõ nét (trong đó có 1 quả penalty do Steven thực hiện hỏng), Hải Phòng vẫn có được sự may mắn cần thiết để giành được ba điểm.

Ở phút 58, từ pha treo bóng bên phía cánh trái, bóng đập vào khung thành dội ra và tìm đến vị trí của Xuân Hùng, cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới Đồng Tháp, rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2 cho Hải Phòng. Chỉ sau đó 9 phút, từ quả đá phạt góc bên phía cánh trái, Fagan bật cao đánh đầu tung lưới Đồng Tháp giúp đội chủ nhà san bằng tỷ số 2-2.

Không chịu chia điểm, Hải Phòng tiếp tục dâng cao đội hình. Phút 71, vẫn từ một quả đá phạt góc bên cánh trái, Đình Bảo bật cao đánh đầu tung lưới đối phương.

Với trận thắng quan trọng này, Hải Phòng vẫn giữ vị trí đầu bảng với 32 điểm. Có trận thắng trước FLC Thanh Hóa, SHB Đà Nẵng tạm đứng ở vị trí thứ 2, còn FLC Thanh Hóa buộc phải đứng thứ 3. Thua trước Hải Phòng, Đồng Tháp tiếp tục đứng vị trí cuối cùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục