Các đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Luật Báo chí là cần thiết trong bối cảnh mới, khi trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển và tình trạng mạng xã hội hóa báo chí gây nhiễu thông tin.
Dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) quy định xét cấp thẻ nhà báo lần đầu phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.
Các đại biểu dự Hội thảo đã tham gia góp ý cho các điều luật cụ thể trong dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi), nhằm hoàn thiện pháp luật để báo chí phát triển trong kỷ nguyên mới.
Nhiều chuyên gia cho rằng trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của công nghệ, truyền thông hiện đại, một số quy định của Luật Báo chí 2016 chưa đáp ứng được thực tiễn hoạt động.
Gần 80 chuyên gia, các nhà báo, các luật sư, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực báo chí và luật học đã tham gia thảo luận tại hội thảo về góp ý, chỉnh sửa Luật Báo chí 2016.
Một số quy định về cấp thẻ nhà báo đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 27 Luật Báo chí như thời hạn cấp thẻ lần đầu, điều kiện bằng cấp, xét cấp thẻ cho đối tượng phạm tội hình sự hết hạn thi hành án.
Theo đại biểu Phạm Xuân Thăng đoàn Hải Dương, cần phải nhìn nhận mạng xã hội như một xu thế tất yếu khách quan, nếu dùng chế tài nhà nước có thể tạo ra những phản ứng xã hội gay gắt.
Một trong những điểm rất được quan tâm là Luật Báo chí sửa đổi sẽ quy định hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp trong khi mạng xã hội chưa được đưa vào quản lý.
Ý kiến của các đại biểu cho rằng dự án Luật Báo chí cần tiếp tục sửa đổi để tạo hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Luật Báo chí sửa đổi quy định người dân có quyền quyền đăng tải nội dung thông tin có tính chất báo chí trên truyền thông xã hội nhưng không được xâm hại đến tổ chức, cá nhân, đất nước...