Kiến trúc sư Khương Văn Mười kiến nghị cần quy định không cho phép xây dựng ban công đối với các ngôi nhà đối diện tại các hẻm (ngõ) hẹp dưới 3m, vì sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân.
Ngày 21/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ hai tại hội trường, thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và Luật Kiến trúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.
Quy định bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong kiến trúc là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm trong khi thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.
Ngày 21/5, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự Luật Giáo dục -sửa đổi
Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu rà soát để tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về kiến trúc, khắc phục tình trạng buông lỏng kiến trúc như vừa qua.
Các đại biểu cho rằng, trong tiến trình phát triển của nhân loại và các quốc gia, kiến trúc được coi là một loại hình nghệ thuật-kỹ thuật có vai trò rất quan trọng, có tính đặc thù cao.
Sáng 14/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, sáng 8/11, các đại biểu làm việc tại tổ, cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc. Đây là dự án Luật lần đầu tiên được trình ra Quốc hội thảo luận.
Ủy ban Tài chính, Ngân sách đề nghị bổ sung những nội dung quy định cụ thể hơn về nhiệm vụ, trách nhiệm của các bộ, ngành trong quản lý thuế về chống chuyển giá, gửi giá, trốn thuế, xử lý nợ đọng...
Theo chương trình làm việc, sáng 8/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019.
Việc ban hành Luật Kiến trúc là rất cần thiết, nhằm khắc phục các hạn chế, tồn tại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, góp phần xây dựng, phát triển đội ngũ kiến trúc sư có đức, có tài
Các ý kiến đều cho rằng việc ban hành Luật Kiến trúc là cần thiết, nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng Sáu tập trung vào công tác xây dựng thể thế pháp luật và cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.