Bộ Ngoại giao Hy Lạp cho biết nước này sẽ yêu cầu 12 nhà ngoại giao Nga về nước nhằm phản đối cuộc xung đột tại Ukraine, tuyên bố các nhà ngoại giao này là những nhân vật không được hoan nghênh.
Đại sứ Nguyễn Hồng Thao là một trong 11 ứng cử viên sẽ tranh cử để chọn ra 8 người đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Ủy ban Luật pháp Quốc tế (ILC) trong nhiệm kỳ mới.
Trong bài tham luận gửi tới hội nghị, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi khẳng định luật pháp quốc tế là “quy tắc” và là “nền tảng cần thiết” cho các cuộc đối thoại nhằm giải quyết tranh chấp.
25 năm Việc Việt Nam tích cực tham gia và thực thi UNCLOS thể hiện thiện chí, sự coi trọng và kỳ vọng của Việt Nam vào trật tự pháp lý công bằng về biển.
Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 7/6 đã cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế khi tiến hành không kích hôm 6/6 tại Syria chống lại các chiến binh được Iran hậu thuẫn.
Hàng trăm nghìn người Iran đã tổ chức míttinh kỷ niệm Ngày Al-Quds (Ngày Jerusalem) nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine và lên án việc Israel chiếm đóng các vùng đất của Palestine.
Phản ứng trước việc Trung Quốc bố trí các tên lửa phòng không tại Biển Đông, giới chức Mỹ tuyên bố điều này sẽ không khiến Washington chấm dứt các cuộc tuần tra trên biển và trên không của họ.
Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết nước này đã yêu cầu Trung Quốc làm rõ những tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với Biển Đông, song vẫn chưa nhận được phản hồi.
Nhiều học giả, chuyên gia quốc tế và trong nước sẽ dự hội thảo "Xây dựng công trình nhân tạo trên Biển Đông và tác động đối với hòa bình, an ninh, kinh tế, thương mại của khu vực."
150 người, gồm các quan chức EU, NATO, nghị sỹ Quốc hội Bỉ, các học giả, nghiên cứu sinh về Luật Quốc tế và những người quan tấm đến vấn đề Biển Đông đã tham dự hội thảo tại Brussels.
Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida lưu ý rằng việc thực hiện nghiêm túc luật pháp quốc tế là cần thiết để bảo đảm hoà bình ở các vùng biển châu Á hiện nay.
Chiều 12/11, tiếp tục diễn ra các hội nghị cấp cao ASEAN với từng đối tác gồm Ấn Độ, Nhật Bản, Liên hợp quốc và Hội nghị cấp cao kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ đối tác ASEAN-Australia.
Mỹ và Australia phản đối các hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng trên Biển Đông và Biển Hoa Đông bằng cách đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, ép buộc.
Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg khẳng định bản đồ "đường 10 đoạn" mới của Trung Quốc không có cơ sở theo luật quốc tế và hành động của Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS.
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 24/6 cho rằng cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông phải được giải quyết thông qua luật pháp quốc tế, chứ không phải bằng sức mạnh.
Theo các chuyên gia, học giả người Việt tại Mỹ, chính hành động vừa qua của Trung Quốc đã khiến cộng đồng người Việt ở nước ngoài gần gũi hơn với cộng đồng trong nước.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ bày tỏ lo ngại về diễn biến tại Biển Đông đồng thời mong muốn chứng kiến giải pháp cho vấn đề qua các biện pháp hòa bình.