Số lượng thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao không ít hơn 23 người và không quá 27 người; gồm Chánh án, các Phó Chánh án và các thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao.
Sáng 19/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân. Theo đại biểu tỉnh Bình Dương, điều này có thể gây ra một số bất cập.
Nguyên Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng cần có sự phân tích về việc thay đổi số lượng Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao "từ không dưới 13 người và không trên 17 người," lên “không ít 23 người và không quá 27 người.”
Theo Chủ tịch nước, mục tiêu của chúng ta là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Nhà nước pháp quyền phải dựa trên Hiến pháp, pháp luật, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.
Chiều 6/2, tiếp tục chương trình làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua hai nghị quyết để triển khai thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2024.
Ngày 28/5, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ tám với nhiều nội dung quan trọng về dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị, Chính phủ cân nhắc thêm về việc phát triển mô hình cơ sở giáo dục chất lượng cao; đánh giá tác động lâu dài, bảo đảm môi trường giáo dục công bằng.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội biết nhiều ý kiến không tán thành đổi mới tòa án nhân dân cấp tỉnh thành tòa án nhân dân phúc thẩm, tòa án nhân dân cấp huyện thành tòa án nhân dân sơ thẩm.
Chiều 26/3, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến về Dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).
Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi) là dự án Luật lớn, có nhiều chính sách, quy định mới về tổ chức và hoạt động của Tòa án Nhân dân, liên quan đến tổ chức và hoạt động của một số cơ quan.
Việc sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân để tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động và uy tín của Tòa án Nhân dân...
Cho ý kiến về dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quan điểm xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, trong đó tòa án là trung tâm, xét xử là trọng tâm và tranh tụng là đột phá.
Sáng 19/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp lãnh đạo Quốc hội cho ý kiến đối với Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân (sửa đổi).
Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đánh giá, các cấp tòa án đã chủ động, sáng tạo đề ra rất nhiều giải pháp đột phá nhằm cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động tòa án.
Nhiều đại biểu cho rằng quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác là phù hợp với thực tiễn.
Kể từ ngày 10/6/2019-1/2/2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp.
Việc thực hiện Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, hoạt động của Tòa án các cấp đã đi vào nền nếp và phát huy tác dụng, nhưng trong thực tiễn thi hành Luật đã bộc lộ một số bất cập cần sửa đổi.
Tại cuộc hội đàm ngày 1/10, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trương Hòa Bình và Chánh án Tòa án tối cao Liên bang Nga Vyacheslav Mikhailovich Lebedev thảo luận hợp tác song phương.