Ngày 15/4, đảng DP đã trình lên Quốc hội Hàn Quốc dự thảo sửa đổi Luật Viện Kiểm sát và Luật Tố tụng hình sự với nội dung xóa bỏ chức năng điều tra của Viện Kiểm sát.
Đây là phiên họp thường kỳ dài nhất trong năm, tập trung xem xét rất nhiều nội dung quan trọng, trình Quốc hội vào Kỳ họp thứ hai, dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 tới.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) không cho phép nhóm công tố điều tra độc lập tiến hành khám xét Văn phòng Phủ Tổng thống, dự kiến diễn ra cuối tuần này.
Theo đại biểu Lê Như Tiến, khi điều tra có luật sư tham gia từ đầu, phòng hỏi cung có camera, ghi âm, ghi hình thì sẽ đảm bảo được quyền lợi chính đáng của người dân.
Theo đại biểu Nguyễn Thị Khá, nếu không có ghi âm ghi hình đầy đủ sẽ dễ bị mớm cung, nhục hình. Đặc biệt là quan điểm của các cơ quan tư pháp, nếu thống nhất một chiều thì dễ dẫn đến oan sai.
Việc sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm xây dựng Bộ luật thực sự khoa học, tiến bộ, có tính khả thi cao; là công cụ pháp lý sắc bén để đấu tranh hữu hiệu với mọi loại tội phạm.
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc ngày 3/4 thông báo đã có thêm 3 quan chức ở nước này bị điều tra về tội nhận hối lộ trong các vụ án khác nhau.
Theo thỏa thuận ký ngày 30/10, UN Women sẽ hỗ trợ Bộ Tư pháp nâng cao năng lực của cán bộ tư pháp và hoàn thiện các chính sách pháp luật trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ.