Ngày 29/7, Chủ tịch Hội đồng lập hiến soạn thảo hiến pháp mới cho Libya, ông Nouh Abdassayed, đã tuyên bố từ chức vào đêm trước khi Quốc hội ở miền Đông Libya bỏ phiếu về Luật trưng cầu ý dân.
Chiều 25/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự án Luật Tạm giữ, tạm giam; trong đó quy định đáng chú ý là người bị tạm giam, tạm giữ được thực hiện quyền bầu cử.
Chiều 25/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Trưng cầu ý dân, có hiệu lực từ 1/7/2016. Đây là dự luật nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và cử tri cả nước.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh Nguyễn Kim Khoa nêu rõ, các vấn đề cần trưng cầu ý dân là các vấn đề vượt thẩm quyền của Quốc hội, có tác động lớn đến nhân dân…
Đa số các đại biểu Quốc hội tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Trưng cầu ý dân nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người dân tham gia vào các công việc của Nhà nước.
Về chủ thể có quyền đề nghị trưng cầu ý dân, nhiều đại biểu đã chọn phương án 1 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có quyền đề nghị trưng cầu ý dân.
Nhằm tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII sẽ cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật quan trọng.
Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật Trưng cầu ý dân đồng thời cho rằng, đây là vấn đề mới, Việt Nam chưa có kinh nghiệm thực tiễn.
Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII diễn ra với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII vào tháng Năm này.
Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành ban hành Luật Trưng cầu ý dân để tạo cơ sở pháp lý cho người dân trực tiếp tham gia vào các công việc của Nhà nước.