Xe ôtô biển kiểm soát 36C-356.10 không tuân thủ hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra và lái xe đã điều khiển ôtô lao thẳng vào lực lượng kiểm lâm khiến một cán bộ bị thương.
Nơi xảy ra cháy rừng là khu vực dốc cao, nhiều đá lớn, đám cháy lan nhanh, khói nhiều, khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, uy hiếp an toàn, tính mạng của lực lượng tham gia chữa cháy.
Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Thuận Châu cùng lực lượng Kiểm lâm và hơn 100 người gồm dân quân tự vệ, nhân dân tại xã Chiềng Bôm đã tham gia dập lửa, khoanh vùng khống chế vụ cháy rừng.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt khẳng định Tỉnh sẽ thanh tra toàn diện các dự án liên quan đến rừng ở huyện Bảo Lâm; chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh điều tra, xử lý các vụ việc liên quan.
Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa (Gia Lai) vừa phát hiện vụ phá rừng quy mô lớn với hàng trăm lóng, hộp gỗ tại hiện trường và hàng chục gốc cây mới bị cưa hạ đã bị các đối tượng khai thác vận chuyển.
Từ khi phát hiện vụ việc lâm tặc mở đường phá rừng, mỗi tuần có 3 ngày lực lượng bảo vệ rừng có mặt ở khu vực này nên các đối tượng đã tẩu thoát ra khỏi rừng.
Tại Quảng Bình, các đối tượng hung hãn lao vào tấn công lực lượng kiểm lâm đang làm nhiệm vụ khiến một cán bộ bị chấn thương sọ não, hai người khác bị thương nặng.
Liên quan đến vụ tấn công, làm bị thương hai kiểm lâm viên của đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, đến chiều 21/11, đã có 9 đối tượng ra trình diện cơ quan chức năng.
Trong 2 ngày 7/2 (29 Tết) và 16/2 (mùng 9 Tết), các đối tượng xấu đã lén lút đốt phá, gây ra 3 vụ cháy rừng, làm thiệt hại tổng cộng 27,4 ha rừng phòng hộ Dầu Tiếng, huyện Tân Châu, Tây Ninh.
Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng để phục vụ công tác điều tra vụ hơn 200 cây thông bị chặt hạ trái phép vào cuối tháng Năm vừa qua.
Chỉ hai ngày sau khi bị phạt vì vận chuyển 3,5m3 gỗ lậu, tài xế Nguyễn Duy Đông lại bị bắt quả tang chở gần 2m3 thuộc nhóm III–IV không rõ nguồn gốc giấy tờ hợp lệ.
Lực lượng kiểm lâm phát hiện nhiều điểm tập kết gỗ do lâm tặc khai thác trái phép tại khu bảo tồn Nam Nung Đắk Nông, với số lượng 300m3 gỗ tròn, quý hiếm.