Người đứng đầu lực lượng nổi dậy ở Syria, ông Abu Mohammed al-Jolani, đã gặp Thủ tướng Jalali “để phối hợp công tác chuyển giao quyền lực nhằm đảm bảo cung cấp các dịch vụ” cho người dân Syria.
Mạng xã hội mới đấy đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh lực lượng nổi dậy tại Syria đã tiến vào dinh thự của Tổng thống Bashar al-Assad và lục lọi đồ đạc.
Sau khi các lực lượng nổi dậy Syria chiếm được Damascus, chỉ huy cấp cao Abu Mohammed al-Golani tuyên bố sẽ tiếp tục con đường đã bắt đầu năm 2011 trong Mùa xuân Arab.
Đợt di tản cuối cùng đã hoàn tất vào tối 17/12 và các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang được tái triển khai trong vùng lãnh thổ do lực lượng được Ankara hậu thuẫn kiểm soát theo một thỏa thuận với Nga.
Ít nhất 22 tay súng Jaish al-Izza đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh và hàng chục tay súng khác bị thương, trong khi lực lượng chính phủ đã chiếm giữ một số vị trí.
Theo thỏa thuận, các binh sỹ của hai nước này sẽ thực hiện một khu phi quân sự tại Idlib, theo đó lực lượng nổi dậy cực đoan sẽ được yêu cầu rút khỏi khu vực này từ giữa tháng 10.
Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận chưa từng có tiền lệ kéo dài 8 ngày với lực lượng nổi dậy được Washington hậu thuẫn ở khu vực miền Nam Syria.
Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Syria nhằm giúp những đối tượng này ngăn chặn cuộc tấn công dự kiến sẽ được quân đội Syria tiến hành ở khu vực Tây Bắc.
Hai nhóm nổi dậy Syria được phương Tây hậu thuẫn chống lại quân đội chính phủ tại phía Đông Nam Syria đã được Mỹ cùng một số nước Arab yêu cầu rời khỏi khu vực và rút lui về Jordan.
Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/12 đưa tin nước này đang triển khai hàng trăm lính biệt kích để tăng cường chiến dịch quân sự của Ankara ở bên trong lãnh thổ Syria.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/11 tuyên bố muốn OPCW điều khẩn cấp phái bộ đến thành phố Aleppo, khẳng định Moskva có bằng chứng cho thấy lực lượng nổi dậy Syria sử dụng vũ khí hóa học ở đó.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc các lực lượng nổi dậy ở Syria ngăn cản dân thường rời khỏi các khu vực chiến sự ở phía Đông Aleppo, bất chấp lệnh ngừng bắn nhân đạo.
Các chiến binh nổi dậy được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sẽ tiếp tục tiến công đến thành phố Al-Bab sau khi chiếm thị trấn miền Bắc Dabig từ nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Lầu Năm Góc cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang sát cánh với lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và các lực lượng đối lập Syria do Ankara hậu thuẫn, tiếp tục đánh đuổi IS ra khỏi khu vực.
Nga đang kêu gọi lực lượng nổi dậy Syria tách khỏi "các phần tử khủng bố" để đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn do Nga-Mỹ làm trung gian tiếp tục được duy trì.
Máy bay của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã thả đạn dược cho lực lượng nổi dậy Syria chiến đấu chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh miền Bắc Aleppo.
Đại diện Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho biết lực lượng nổi dậy Syria đã phạm tội ác chiến tranh khi bắn phá một khu vực do lực lượng người Kurd kiểm soát ở Aleppo.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Tanju Bilgic cho biết nước này sẽ tiếp tục các hoạt động huấn luyện và trang bị cho lực lượng nổi dậy "ôn hòa" tại Syria.