Vụ không kích Kiev diễn ra vài giờ sau khi quân đội Ukraine xác nhận đã thực hiện một đợt tấn công bằng tên lửa hành trình Storm Shadow nhằm vào nhà máy hóa chất ở tỉnh Bryansk, miền Nam của Nga.
Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 57 UAV, trong khi 42 thiết bị khác không thể tới được mục tiêu, nhiều khả năng do bị gây nhiễu từ hoạt động tác chiến điện tử.
Bình luận về vụ tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào tỉnh Volgograd của Nga, Thống đốc tỉnh này, ông Andrei Bocharov, cho biết không ai thương vong do vụ tấn công.
Hãng thông tấn BelTA dẫn tuyên bố của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một số mục tiêu trên không ở miền Nam đất nước.
Đài truyền hình Al Qahera đưa tin lực lượng phòng không Ai Cập đã phát hiện và bắn hạ một thiết bị bay không người lái khả nghi ở khu vực ngoài khơi Biển Đỏ, gần thị trấn nghỉ dưỡng Dahab.
Một máy bay không người lái di chuyển theo hướng về thủ đô của Nga đã bị hệ thống phòng không ở Elektrostal thuộc vùng thủ đô Moskva bắn hạ, không có người thương vong trong vụ việc này.
Quân đội Israel xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào "một khẩu đội phòng không ở Syria nhằm phản ứng vụ phóng tên lửa phòng không từ Syria vào lãnh thổ Israel."
Một chiếc máy bay không người lái được cho là loại Bayraktar TB-2 thuộc sở hữu của quân đội Ukraine đã bốc cháy và rơi xuống đất sau khi trúng tên lửa của lực lượng phòng không nước này.
Israel đã phóng "một loạt tên lửa" vào khoảng 21:30 GMT ngày 19/12 nhằm vào một số điểm trong vùng lân cận thành phố Damascus và hệ thống phòng không của Syria đã bắn hạ một số quả.
Quân đội Syria cho biết vụ tấn công bằng tên lửa của Israel vào các vị trí ở vùng nông thôn thủ đô Damascus đã làm 2 binh sỹ bị thương và phá hủy một số nhà cửa.
Theo Tư lệnh Lực lượng Không gian vũ trụ Iran, IRGC đã tiếp cận được mã số bí mật của RQ-4, do đó Tehran có thể vô hiệu hóa máy bay này ở khoảng cách xa hàng nghìn km.
Theo nhiều nguồn tin, các bên đã nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza và thỏa thuận này có hiệu lực từ 5 giờ 30 phút ngày 14/11 theo giờ địa phương.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết đến cuối năm nay, tại Quân khu miền Tây sẽ diễn ra hơn 20 cuộc tập trận với sự tham gia của lực lượng phòng không, hậu cần, cũng như các đơn vị ven biển.
Quan chức phụ trách thông tin báo chí của Lục quân Nga cho biếtLực lượng Phòng không thuộc Lục quân Nga đã đưa vào biên chế hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300V4 và Tor-M2U.