Khoảng 85 thường dân thiệt mạng và hơn 110 người khác bị thương trong cuối tuần qua khi các cuộc đụng độ giữa SAF và RSF leo thang ở El Fasher, thủ phủ bang Bắc Darfur, miền Tây Sudan.
Lực lượng Vũ trang Sudan phủ nhận trách nhiệm về việc 40 thường dân đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do các máy bay chiến đấu tiến hành nhằm vào một khu chợ ở phía Nam Khartoum.
Chuyến bay của hãng hàng không EgyptAir đã hạ cánh vào sáng 5/9 tại thành phố Port Sudan thuộc bang Biển Đỏ của Sudan sau thời gian nước này đóng cửa không phận vì xung đột.
Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD), một khối các nước Đông Phi, kêu gọi các bên tham gia xung đột ở Sudan đồng ý ngừng bắn vô điều kiện và không xác định thời hạn.
Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội, quân đội Sudan dẫn lời Tướng Al Burhan thông báo về việc các lực lượng vũ trang tuyên bố ngừng bắn đơn phương vào ngày đầu tiên của Eid Al-Adha.
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ các đại diện của Lực lượng Vũ trang Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh đối địch ở Sudan đã đồng ý ngừng bắn trên toàn quốc trong 24 giờ, bắt đầu từ 6h ngày 10/6.
Mỹ và Saudi Arabia - hai quốc gia bảo trợ cho lệnh ngừng bắn kéo dài 7 ngày trước đó (kết thúc vào tối 29/5) tại Sudan - đã xác nhận về việc gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 5 ngày.
Chuẩn tướng Nabil Abdullah cáo buộc RSF đã tận dụng thỏa thuận ngừng bắn để triển khai các đoàn xe quân sự từ bên ngoài thủ đô Khartoum để chở quân tiếp viện và vận chuyển đạn dược.
RSF nêu rõ: “Các lực lượng hỗ trợ nhanh đang mở rộng quyền kiểm soát đối với một số cơ sở quân sự ở Al Fashir, bao gồm văn phòng liên lạc, văn phòng y tế và sân bay địa phương.”
Các quan chức được trả tự do gồm Bộ trưởng Truyền thông Hashim Hasabal-Rasoul, Bộ trưởng Giao thông vận tải Ali Jiddo, Bộ trưởng Thanh niên và thể thao Yousif Adam và Bộ trưởng Thông tin Hamza Balol.
Ông Abdalla Hamdoc, người được Liên minh Vì tự do và thay đổi (FFC) đối lập tại Sudan tuần trước đề cử làm Thủ tướng trong giai đoạn chuyển tiếp, sẽ chính thức được bổ nhiệm sau ngày 21/8.