Viện dẫn các mỗi lo ngại về an ninh và rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, Lục quân Ấn Độ yêu cầu tất cả các sỹ quan và binh lính của lực lượng này xóa 89 ứng dụng khỏi điện thoại di động của họ.
Việc mở rộng các cơ sở cách ly là một phần của công tác chuẩn bị nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ gia tăng các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Ấn Độ.
Tân Tư lệnh lục quân Ấn Độ cho biết trong quá khứ Ấn Độ đã chú trọng tới biên giới phía Tây (giáp Pakistan) và hiện nay biên giới phía Bắc (giáp Trung Quốc) cũng cần được quan tâm tương xứng.
Động thái này, cùng với các hoạt động xây dựng nhanh chóng khác dọc biên giới hai nước trong vài năm qua, có tiềm năng làm thay đổi động lực quân sự trong khu vực.
Lục quân Ấn Độ ngày 12/2 đã ký hợp đồng với công ty Sig Sauer của Mỹ để mua 72.400 khẩu súng trường SIG 716 trang bị cho binh sỹ tiền tuyến tại các khu vực tác chiến.
Bộ Tư lệnh có quy mô lớn với bảy quân đoàn khu vực, một quân đoàn cơ động, nhiều sư đoàn phòng thủ địa phương, lữ đoàn tình báo, đóng vai trò chỉ huy hầu hết các đơn vị dã chiến của quân đội.
Cuộc tập trận nhằm huấn luyện các binh sỹ chống lại những phần tử nổi dậy và khủng bố ở cả những địa hình phức tạp, cũng như trong việc ứng phó với các thảm họa.
Ít nhất 5 binh sỹ và 1 dân thường đã thiệt mạng trong khi một số người khác bị thương trong vụ đấu súng kéo dài hơn 30 giờ ở khu vực Sunjwan, bang Jammu và Kashmir.
Lực lương an ninh biên giới Ấn Độ đã loại khỏi vòng chiến đấu 6 binh sỹ Pakistan sau khi 1 binh sỹ thuộc lục quân nước này thiệt mạng do Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Thủ tướng Pakistan Shahid Khaqan Abbasi cho biết nước ông đã tiếp cận được với những vũ khí hạt nhân tầm ngắn và sẽ sử dụng chúng để đối phó với Lục quân Ấn Độ.
Lục quân Ấn Độ đang triển khai một dự án tăng cường thêm hỏa lực cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-90 của mình bằng cách trang bị một hệ thống tên lửa thế hệ thứ 3.
Đại tá Li Li của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã gửi một thông điệp cứng rắn tới Lục quân Ấn Độ là rút quân khỏi lãnh thổ Trung Quốc để tránh đối đầu.
Hai binh sỹ Pakistan đã thiệt mạng trong vụ đáp trả mạnh mẽ của quân đội Ấn Độ khi Lục quân Pakistan hôm 14/6 vi phạm thỏa thuận ngừng bắn 3 lần ở dọc đường Ranh giới kiểm soát.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt một hợp đồng lớn có giá trị 2,7 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa Akash do Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng (DRDO) nhà nước phát triển.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, Lục quân Ấn Độ sẽ đặt mua 11 trực thăng chiến đấu, hiện đại nhất thế giới có khả năng hỗ trợ ở cự ly gần cần thiết AH-64E Apache của Mỹ