Nghiên cứu tại Australia cho thấy xe điện và bình nước nóng nếu được sử dụng linh hoạt có thể đóng vai trò lưu trữ năng lượng, giúp cân bằng lưới điện và hỗ trợ quá trình điện khí hóa bền vững.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, giải thưởng này nhằm vinh danh các nhà khoa học nữ mới vào nghề, có triển vọng, dựa vào những thành tích học tập và chuyên môn của họ.
Các chuyên gia ước tính, vào năm 2030, Trung Quốc có 354 thành phố sử dụng hệ thống sản xuất điện Mặt Trời trên mái nhà (RPV) lên tới gần 66.000km2, qua đó giảm khoảng 3,63 tỷ tấn CO2.
Đại diện Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) cho biết thời gian tới tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư dự án điện gió 4GW ngoài khơi tại Bình Thuận và chú trọng phát triển công nghệ sản xuất BESS.
Hệ thống Sembcorp được thiết kế để lưu trữ điện dư thừa, có thể truyền lên hệ thống điện quốc gia nhằm giảm thiểu sự gián đoạn của điện mặt trời khi điều kiện thời tiết thay đổi ở Singapore.
Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (ESS) có công suất 200 megawatt được lắp đặt trên đảo Jurong của Singapore và dự kiến chính thức đi vào hoạt động trong tháng 11 tới.
Giám đốc nhà máy thủy điện Nant de Drance cho biết cơ sở này có thể lưu trữ khoảng 20 gigawatt giờ (GWh), đồng nghĩa mỗi một "bình đầy" trong hồ chứa Vieux Emosson là đủ để sạc 400.000 pin xe điện.
Trung Quốc xác định công nghệ lưu trữ năng lượng là một trong những lĩnh vực nghiên cứu và phát triển quan trọng để giải quyết tình trạng lãng phí năng lượng sạch.
Các nhà khoa học Hàn Quốc đã tìm ra cách biến những mẩu đầu lọc thuốc lá thành một loạt vật liệu có khả năng lưu trữ năng lượng được sử dụng cho tất cả các thiết bị từ điện thoại di động.